Bí ẩn kinh thiên về 5 bức ảnh nổi tiếng lịch sử

Một số bức ảnh nổi tiếng gắn liền với những bí ẩn khó lý giải, thách thức nhân loại đi tìm câu trả lời suốt nhiều năm qua.

 Bức ảnh nổi tiếng chụp quái vật biển ở đảo Hook, Australia nhận được sự chú lớn của công chúng và giới chuyên thông. Nhiếp ảnh gia Robert Le Serreс đã chụp bức ảnh này năm 1965.

Bức ảnh nổi tiếng chụp quái vật biển ở đảo Hook, Australia nhận được sự chú lớn của công chúng và giới chuyên thông. Nhiếp ảnh gia Robert Le Serreс đã chụp bức ảnh này năm 1965.

Theo miêu tả của nhiếp ảnh gia Robert, quái vật trên nhìn giống như một sinh vật hình nòng nọc khổng lồ, ước tính dài tới hơn 24m. Một số người tuyên bố nhìn thấy sinh vật biển bí ẩn trên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bức ảnh này đã được photoshop và quái vật biển không có thật.

Bức ảnh chụp ánh sáng Hessdalen là một trong những bức hình bí ẩn nhất thế giới. Trong nhiều năm, các ánh sáng rung động bí ẩn xuất hiện được nhiều người chụp được ở thung lũng Hessdalen của Na Uy.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu nhằm giải mã ánh sáng Hessdalen bí ẩn. Tuy nhiên, cho tới nay, mọi nỗ lực giải mã bí ẩn hiện tượng trên đều không thành công.

Bức ảnh chụp quý bà đeo khăn trùm đầu Babushka trở thành bí ẩn lớn đối với nhân loại. Trong vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kenedy tại Dallas ngày 22/11/1963, một phụ nữ đeo khăn trùm đầu Babushka được nhiều người chụp ảnh lại. Hình ảnh người phụ nữ này còn xuất hiện trong các đoạn băng ghi hình.

Người phụ nữ bí ẩn này được cho là cầm một chiếc máy ảnh trong tay. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã truy tìm người phụ nữ đeo khăn trùm đầu Babushka trong bức ảnh bí ẩn trên nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra danh tính của bà.

Vào năm 1960, một vật thể sẫm màu, nhào lộn được phát hiện trong quỹ đạo của Trái đất. NASA đã chụp được bức ảnh này và đặt tên là "vệ tinh Hiệp sĩ đen".

Vào thời điểm bức ảnh được chụp, không có vệ tinh nào được phóng hoặc vật thể nào được nhận diện là thiết kế nhân tạo của loài người. Kể từ đó, nhiều vật thể tương tự được nhìn thấy trong quỹ đạo Trái đất trước khi biến mất hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết nào.

Năm 1964, Jim Templeton chụp ảnh con gái 5 tuổi. Sau khi rửa ảnh, ông phát hiện một nhà du hành vũ trụ đang đứng phía sau con gái. Sau khi công bố bức ảnh này, ông Templeton một mực khẳng định rằng không có người nào ở đó khi ông chụp ảnh cho con gái.

Giới chuyên gia của hãng Kodak cũng đã kiểm tra bức ảnh và xác nhận bức hình này không bị làm giả. Cho đến nay, bí ẩn về bức ảnh này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Tâm Anh (theo Brightside)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-kinh-thien-ve-5-buc-anh-noi-tieng-lich-su-908356.html