Bí ẩn khó giải về hiện tượng tuyết xanh kỳ lạ

Thông thường, tuyết có màu trắng. Tuy nhiên, vào năm 2017, người dân ở thành phố St Petersburg, Nga vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hiện tượng tuyết màu xanh kỳ lạ và hiếm gặp. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là một bí ẩn khó giải.

Người dân ở thành phố St Petersburg, Nga đã chứng kiến hiện tượng tuyết màu xanh kỳ lạ xảy ra vào tháng 12/2017.

Khi chứng kiến hiện tượng bí ẩn này, người dân thành phố St Petersburg không khỏi kinh ngạc và lo lắng.

Nguyên do là vì họ lo ngại tuyết rơi có màu xanh da trời là do chất hóa học độc hại trong không khí.

Một số người suy đoán màu tuyết khác thường và hiếm gặp trên là hậu quả từ việc phá hủy viện nghiên cứu dược hóa học trong thành phố trước đó.

Trước hiện tượng lạ này, một số chuyên gia nhận định có khả năng tuyết có màu xanh kỳ lạ như vậy là do cobalt, một nguyên tố kim loại, hoặc xanh methylene, một hợp chất dùng trong điều trị y khoa, gây ra.

Chính vì vậy, các chuyên gia, nhà khoa học đã tiến hành thu thập các mẫu vật rồi chuyển tới phòng thí nghiệm để phân tích và kiểm tra nhằm giải mã nguyên nhân xảy ra hiện tượng tuyết có màu xanh.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng tuyết có màu xanh ở Nga.

Trước đó, vào tháng 2/2015, tuyết có màu xanh cũng xuất hiện ở thành phố Chelyabinsk của Nga, cách thành phố St Petersburg hơn 2.400 km về phía Đông.

Khi ấy, kết quả điều tra vụ việc chỉ ra màu xanh của tuyết là do chất nhuộm màu thực phẩm dùng trong trứng Phục sinh.

Chất nhuộm trên đã rò rỉ qua hệ thống thông khí của nhà máy và lan ra khắp khuc vực khiến tuyết trắng chuyển sang màu xanh.

Mời độc giả xem video: Xuất hiện tuyết rơi tại Đồng Văn (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Unexplained-mysteries)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/bi-an-kho-giai-ve-hien-tuong-tuyet-xanh-ky-la-790700.html