Bí ẩn khó giải trực thăng 'diều hâu đen' tối mật của Mỹ

Cho tới nay, người ta vẫn không thể xác định được hình dạng trực thăng 'diều hâu đen' của Mỹ tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Ngày 2.5.2011, cả thế giới chấn động trước thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama bin Laden sau cuộc đột kích bí mật vào Abbottabad, Pakistan. Ngoài thành công của chiến dịch đặc biệt này, thế giới cũng phải đặt dấu hỏi lớn mà tới nay vẫn chưa được giải về loại trực thăng đã không vận đưa nhóm đặc nhiệm Navy SEALs đột kích vào sào huyệt của bin Laden. Ảnh phần đuôi trực thăng bí ẩn chở SEALs.

Theo các nguồn tin công khai của Mỹ, một trong hai chiếc đã gặp sự cố và không thể trở về căn cứ, đặc nhiệm Mỹ đã dùng thuốc nổ để phá hủy trực thăng. Ảnh: Xác chiếc trực thăng cháy ra tro, những mảnh vụn còn lại không đủ để người ta xác định được hình dáng loại máy bay này.

Chỉ còn lại phần đuôi được thiết kế cánh quạt triệt tiêu mô men xoay cực kỳ độc đáo, ít có dòng máy bay trực thăng nào của Nga, châu Âu, Trung Quốc sở hữu kiểu dáng tương tự.

Cho tới hôm nay, sau 5 năm diễn ra chiến dịch tiêu diệt bin Laden, các chuyên gia quân sự khắp thế giới vẫn chưa thể tìm được câu trả lời về chiếc trực thăng bí ẩn tham gia chiến dịch ngày 2.5.2011. Tất nhiên người Mỹ cũng không “hé răng” về phương tiện tối mật này.

Dựa trên phần đuôi còn sót lại, một số trang mạng đã cố gắng dựng ảnh đồ họa mô tả chiếc trực thăng được tạm gọi là "Diều hâu đen tàng hình" có thiết kế khí động học theo công nghệ tàng hình, phần thân hình e líp và mũi nhọn để giảm tối đa sự phản hồi radar.

Nó được cho là phiên bản sửa đổi cải tiến từ trực thăng vận tải MH-60 Blackhawk chuyên dùng cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên nhiều chuyên gia không đồng tình với quan điểm này.

Theo bình luận tờ Military-Today, trực thăng diều hâu đen có phần động cơ được thiết kế kiểu góc cạnh với các tấm chắn đặc biệt giúp giảm tối đa mức độ bộc lộ hồng ngoại. Trên đỉnh cánh quạt chính và ở đuôi có một tấm chắn giúp khuếch tán nhiệt lượng và tiếng ồn phát ra trong quá trình quay của cánh quạt.

“Diều hâu đen” được cho là đã áp dụng nhiều công nghệ tàng hình độc đáo, giúp tiếng ồn phát ra từ trực thăng dễ dàng hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Một số người sống gần khu trú ẩn của bin Laden từng nói rằng, họ không nghe thấy tiếng trực thăng tiếp cận cho đến khi nó ở ngay trên đầu.

Người ta tin rằng, trực thăng bí ẩn này đã được sử dụng trong lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhiều năm qua mà không bị phát hiện. Dường như tất cả các sứ mệnh đều thành công, hoặc ít nhất trực thăng đã trở về căn cứ một cách an toàn.

Trực thăng được sơn màu đen bí ẩn cùng các công nghệ giúp nó trở nên “vô hình” trước các biện pháp trinh sát điện từ. Nhiều khả năng, trực thăng này chỉ sử dụng vào ban đêm nên việc nhận diện nó bằng mắt thường cũng rất khó khăn.

Theo suy đoán của các chuyên gia, “diều hâu đen” có thể chở theo 10-12 lính đặc nhiệm với đầy đủ trang bị.

Nhiều khả năng nó cũng được trang bị một số vũ khí để chi viện hỏa lực cho đơn vị tấn công như khẩu đại liên M134 minigun, tên lửa chống tăng Hellfire và thậm chí là cả tên lửa không đối không Stinger.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/bi-an-kho-giai-truc-thang-dieu-hau-den-toi-mat-cua-my-885947.html