Bí ẩn 'khách sạn tận thế' cao 105 tầng tại Triều Tiên

Rất nhiều bí ẩn chứa đựng bên trong khách sạn 105 tầng Ryugyong tại thủ đô Bình Nhưỡng, nơi còn được gọi với biệt danh là 'Khách sạn tận thế'. Dưới đây là một số bức ảnh chụp khách sạn này vào hồi đầu năm 2017 bởi Korea Risk Group, một công ty chuyên cung cấp các phân tích về tình hình Triều Tiên.

 Tòa nhà này bắt đầu được xây dựng vào năm 1987 dưới thời cựu lãnh đạo Kim Il-sung, người khai sinh ra nước Triều Tiên và là ông của lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-Un.

Tòa nhà này bắt đầu được xây dựng vào năm 1987 dưới thời cựu lãnh đạo Kim Il-sung, người khai sinh ra nước Triều Tiên và là ông của lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-Un.

Nó được thiết kế để trở thành một khu vui chơi sang trọng bao gồm cả hộp đêm, sòng bạc.

Triều Tiên có kế hoạch hoàn thành khách sạn này vào năm những 1980, tuy nhiên, việc xây dựng bị buộc phải dừng lại vào đầu những năm 1990 do khủng hoảng kinh tế.

Công việc xây dựng bắt đầu trở lại vào năm 2008 khi một công ty Ai Cập có tên Orascom được thuê để trang bị dịch vụ 3G xung quanh khách sạn này, tuy nhiên, dự án được cho là đã thất bại

Đến năm 2012, công ty Đức Kempinski Hotels SA tuyên bố sẽ mở một tổ hợp 150 phòng khách sạn trên đỉnh tòa nhà, tuy nhiên, kế hoạch này sau đó cũng bị hủy bỏ

Con đường dẫn đến khách sạn từng được xây dựng vào năm 2014, điều tiếp tục làm nhiều người phán đoán rằng, tòa nhà này sẽ sớm được sử dụng

Hệ thống thoát nước nằm dưới đoạn đường dẫn vào khách sạn

Con đường vẫn còn khá thô sơ

Vào tháng 10-2016, tin đồn về việc Triều Tiên chuẩn bị sử dụng tòa nhà này tiếp tục xuất hiện khi nhiều người nhận ra ánh đèn thường được bật ở đỉnh tòa nhà

Đến ngày 27-7, Triều Tiên tiếp tục cho phá dỡ bức tường xây xung quanh tòa nhà nhưng cũng chưa rõ số phận của nó sẽ như thế nào

Đúng một ngày sau đó, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và treo biển "cường quốc tên lửa" bên ngoài khách sạn Ryugyong

Người dân đã có cơ hội tiếp cận gần hơn vào bên trong khách sạn Ryugyong

Một tòa nhà chung cư bên cạnh khách sạn

Những thiết bị xây dựng vẫn bị bỏ không cạnh khách sạn

Mặc dù là tòa nhà bỏ hoang nhưng khách sạnRyugyong vẫn thu hút hơn 100.000 du khách mỗi năm đến thăm quan các khu vực xung quanh

Khách sạn Ryugyong nằm ngay trên ga tàu điện ngầm duy nhất ở Bình Nhưỡng

Đặng Vũ (Theo Business Insider)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bi-an-khach-san-tan-the-cao-105-tang-tai-trieu-tien/737007.antd