Bí ẩn hộp sọ pha lê khiến con người tò mò nhất

Trong thế kỷ 20, các nhà khảo cổ lần lượt tìm thấy hàng chục hộp sọ pha lê tại Trung Mỹ. Từ đó đến nay, các chuyên gia cố gắng giải mã những bí ẩn về người tạo ra chúng cũng như mục đích là gì.

Nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh F. Albert Mitchell-Hedges là người tìm thấy chiếc hộp sọ pha lê trong suốt đầu tiên. Ông phát hiện cổ vật quý hiếm này ở Trung Mỹ năm 1927 trong khi thực hiện chuyến khảo sát về thành phố cổ của nền văn minh Maya.

Nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh F. Albert Mitchell-Hedges là người tìm thấy chiếc hộp sọ pha lê trong suốt đầu tiên. Ông phát hiện cổ vật quý hiếm này ở Trung Mỹ năm 1927 trong khi thực hiện chuyến khảo sát về thành phố cổ của nền văn minh Maya.

Kể từ đó, các nhà khảo cổ lần lượt tìm thấy 13 hộp sọ làm bằng thạch anh (một dạng pha lê trong suốt) trông giống hệt hộp sọ của con người.

Những hộp sọ pha lê bí ẩn khiến giới chuyên gia tò mò vì nó được người xưa chế tác vô cùng hoàn hảo. Điều này khiến các nhà khoa học tò mò ai là người tạo ra chúng và mục đích của họ là gì.

Trước câu hỏi này, một số chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu thế giới đã thực hiện nghiên cứu về những hộp sọ pha lê đó.

Kết quả kiểm tra, phân tích của các chuyên gia hé lộ hộp sọ này có từ thời tiền Columbo, trước thời kỳ xuất hiện của những nền văn minh đầu tiên tại khu vực Trung Mỹ như Maya hay Aztec.

Các chuyên gia chưa thể tìm ra chính xác nền văn minh nào đã tạo ra những hộp sọ pha lê đó.

Một bí ẩn khác khiến giới chuyên gia "đau đầu" đi tìm lời giải là việc người xưa tạo ra hộp sọ pha lê từ một loại thạch anh có chất lượng rất cao.

Loại thạch anh này có độ cứng là 7 (theo thang độ Moos), tức hộp sọ làm từ chất liệu này có độ cứng chỉ kém hoàng ngọc (topaz), cương ngọc (coridon) và kim cương.

Với độ cứng lớn như vậy, người xưa đã tỉ mỉ tạo ra những chiếc hộp sọ tinh xảo bằng những công cụ, phương pháp nào là câu hỏi mà các nhà khoa học chưa thể lý giải.

Trước những bí ẩn này, các nhà khoa học tiếp tục thực hiện các nghiên cứu nhằm sớm tìm ra câu trả lời chính xác.

Mời độc giả xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Natgeo)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-hop-so-pha-le-khien-con-nguoi-to-mo-nhat-1488085.html