Bí ẩn hàng trăm năm của bức họa 'Mona Lisa' đã được giải mã

Giới khoa học và nghệ thuật khắp thế giới đã đưa ra nhiều giả thuyết về những bí ẩn xung quanh bức họa Mona Lisa.

Đã hơn 500 năm từ ngày tuyệt phẩm "Mona Lisa" của đại danh họa toàn năng Leonardo da Vincira đời, giới khoa học và nghệ thuật khắp thế giới vẫn không ngừng giải mã những bí ẩn chứa trong đôi mắt, cặp mắt không mày và nụ cười của nàng.

Nhiều giả thuyết về những bí ẩn xung quanh bức họa Mona Lisa. Nhiều người xem khẳng định đã cảm nhận được dấu hiệu"thần bí"bên trong đôi mắt nàng, những người đam mê bức họa đến từ Nhật Bản còn cố khôi phục lại giọng nói của La Gioconda hay một vị bác sỹ từng"chẩn đoán"nàng Lisa có biểu hiện dư thừa cholesterol. Thậm chí, có quan điểm cho rằng nàng là một...người đàn ông - không ai khác chính là chân dung tự họa của tác giả Leonardo da Vinci.

Tỉ lệ vàng trên khuôn mặt Mona Lisa.

Tỉ lệ vàng trên khuôn mặt Mona Lisa.

Cụ thể, tiến sĩ, nhà thần kinh học người Đức Juergen Kornmeier, thuộc trường Đại học Freiburg (Đức) đã có phát hiện mới nhất về biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của nàng Mona Lisa.

Phát biểu với hãng thông tấn AFP(Pháp), tiến sĩ Juergen Kornmeier và cộng sự cho biết, sau khi tiến hành thí nghiệm, nhóm nhận định nàng Mona Lisa hoàn toàn đang hạnh phúc.

Để hiểu phát hiện này khiến các chuyên gia Đức ngạc nhiên như thế nào, ta phải so sánh với những nghiên cứu đã từng được các nhà khoa học thuộc trường Đại học Amsterdam (Hà Lan) và trường Đại học Illinois (Mỹ) công bố năm 2005:

Gương mặt của Mona Lisa có đầy đủ các cảm xúc "hỉ, nộ, ái, ố", cụ thể, gương mặt nàng thể hiện 83% hạnh phúc, 9% chán ghét, 6% sợ hãi, tức giận 2%, ít hơn 1% trung tính và 0% ngạc nhiên.

Giải thích dưới góc độ tâm lý học, tiến sĩ Juergen Kornmeier cho biết, não bộ của chúng ta không có sự phân định chính xác 100% giữa cảm xúc hạnh phúc hay buồn bã khi quan sát gương mặt của người đối diện vì để hiểu người đó đang buồn hay vui còn phải xét vào ngữ cảnh.

Nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Freiburg (Đức) vui mừng thông báo:"Bằng tài năng xuất chúng của mình, Da Vinci đã tạo nên một tuyệt phẩm hội họa. Mặc dù, bức tranh còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, song chúng tôi đã giải mã được một trong những bí ẩn trăm năm của Mona Lisavà kết luận: Gương mặt nàng biểu lộ niềm hạnh phúc."

Trước đó, các nhà nghiên cứu của hai trường Đại học Sheffield Hallam và Sunderland đã thẩm định La Bella Principessa, bức tranh được bậc thầy Phục hưng vẽ vào cuối thế kỷ 15, trước khi cho ra đời kiệt tác Mona Lisa.Họ tuyên bố đã giải mã được phương thức danh họa tạo ra nụ cười bí ẩn.

Nghiên cứu cho thấy trong bức tranh La Bella Principessa, Da Vinci đã sử dụng một thủ thuật vô cùng thông minh để chinh phục người xem. Cụ thể, bằng việc pha trộn màu sắc, ông khiến khuôn miệng của người mẫu thay đổi theo các góc nhìn khác nhau.

Theo các nhà nghiên cứu, kỹ thuật này được gọi là vẽ sắc thái mờ hòa vào nhau và được sử dụng trong cả 2 bức tranh Mona Lisa cùng La Bella Principessa. Mặc dù có một số nghệ sĩ đã cố gắng vận dụng kỹ thuật tương tự, song không ai đạt được trình độ cao như Da Vinci.

Theo Lê Cao/VietQ

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-hang-tram-nam-cua-buc-hoa-mona-lisa-da-duoc-giai-ma/20201006033441207