Bí ẩn gây 'sốc' về cuộc sống của các bậc đế vương

Cuộc sống của các bậc đế vương luôn là chủ đề được quan tâm lớn. Các chuyên gia đã tìm hiểu được một phần cuộc sống của họ.

Đồng hồ dừng chạy đúng thời điểm vua Louis XIV qua đời

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cuộc sống của các bậc đế vương nước Pháp Louis XIV khá đặc biệt và gây kinh ngạc lớn. Theo đó, vua Louis XIV của Pháp qua đời vào ngày 21/1/1793. Điều thú vị là, khi vua Louis XIV còn là một đứa trẻ, một nhà chiêm tinh đã tiên đoán ông phải đặc biệt chú ý, cẩn thận vào những ngày 21 hàng tháng. Quả thực, vua Louis XIV đã qua đời đúng vào ngày định mệnh được nhà chiêm tinh năm xưa tiên đoán.

Đây chưa phải là điều kỳ lạ duy nhất. Vào buổi sáng vua Louis XIV qua đời lúc 7h45, một trong những đồng hồ trong cung điện của nhà vua dừng lại ở đúng thời điểm vị vua này băng hà. Nhiều người cho rằng đó là một hiện tượng siêu nhiên hay khả năng tâm linh đặc biệt trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, một số người nhận định đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Pharaoh Tutankhamun bị dị dạng vì là kết tinh của mối quan hệ loạn luân

Vua Tutankhamun từng là bậc đế vương đầy quyền uy của Ai Cập cổ đại. Đây là vị pharaoh nổi tiếng nhất trong số các pharaoh Ai Cập. Cuộc sống và cái chết của vị pharaoh này là một bí ẩn lớn, thu hút sự quan tâm của thế giới.

Tutankhamun lên ngôi báu từ rất sớm (khi mới 10 tuổi) và cũng qua đời sớm (hưởng thọ 18 hoặc 19 tuổi). Các chuyên gia đã phát hiện pharaoh Tutankhamun lừng danh sử sách là kết quả của cuộc hôn nhân cận huyết giữa vua Akhenaten và em gái. Do vậy, cơ thể của pharaoh Tutankhamun bị biến dạng như một bàn chân vẹo, hông biến dạng, hàm dưới chìa ra ngoài và còn có dấu hiệu của bệnh động kinh.

Vua Charles VI tin bản thân làm từ thủy tinh

Vua Charles VI của Pháp là một trong những ông hoàng điên loạn nhất lịch sử. Ông hoàng này còn có biệt danh là Charles Điên. Vua Charles VI đã giết cả nhóm hiệp sĩ của mình chỉ vì một trong số họ đánh rơi ngọn giáo khi đang đi trên đường do nghĩ rằng đoàn hộ tống ông bị tấn công, nhằm ám sát nhà vua.

Vụ việc này khiến Vua Charles VI dường như phát điên và kể từ đó đối diện với căn bệnh tâm thần đến cuối đời. Một số nhân chứng tiết lộ rằng, nhiều lần thấy nhà vua trốn trong một góc và tin rằng bản thân được làm bằng thủy tinh. Thậm chí, Vua Charles VI còn lang thang trong lâu đài và hú như loài sói.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-gay-soc-ve-cuoc-song-cua-cac-bac-de-vuong/20190910080742956