Bí ẩn đơn vị UAV ám sát đặc biệt của Hàn Quốc

Lữ đoàn tác chiến đặc biệt của Hàn Quốc vừa sử dụng một phần trong ngân sách 26 triệu đô la của mình để mua các UAV cảm tử.

Hôm 10/12 vừa qua, trả lời về ngân sách dành cho đơn vị có nhiệm vụ ám sát các nhà lãnh đạo đối phương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, “Con số này chỉ là một phần nhỏ trong ngân sách khoảng 40 tỷ USD của quân đội trong năm 2018, tuy nhiên con số này sẽ tăng lên trong tương lai. Tiền sẽ được dùng để mua sắm các trang bị tác chiến đặc biệt”.

Các trang bị mà vị lãnh đạo quân đội này đề cập đến chính là những thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử và súng phóng lựu. Lữ đoàn đặc biệt này có 1000 quân nhân được tuyển mộ từ các đơn vị tác chiến đặc biệt, nhiệm vụ chính của đơn vị này là loại bỏ các nhà lãnh đạo đối phương trong trường hợp có xung đột xảy ra.

Để thực hiện nhiệm vụ Lữ đoàn này cần bổ sung các máy bay có thể bay ở độ cao thấp để vận chuyển khi tác chiến. “Khoảng 26 triệu dollars sẽ được sử dụng để nâng cấp khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị này”, vị bộ trưởng nói tiếp.

Được biết ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc đã tăng hơn 7% so với thời điểm 2009. Lữ đoàn “ám sát” này là một trong những đơn vị mới được thành lập của, và một số tiền không nhỏ được quân đội nước này sử dụng cho các UAV vũ trang sử dụng cho mục đích giám sát, chỉ đạo tác chiến và tấn công kẻ địch khi cần thiết.

Nguyên mẫu UAV được nghiên cứu bởi KAI

Theo tờ Korea Time, loại UAV này dài 1,5m, nặng khoảng 35kg, có thể bay với vận tốc tối đa lên đến 400 km/h và tầm tác chiến khoảng 15km.

Nhiệm vụ của các UAV này là tấn công hệ thống pháo phòng thủ bờ biển hoặc các bến phà bộ binh bên phía Triều Tiên, tuy nhiên thời gian hoạt động của thiết bị bay này chỉ là khoảng 15 phút ở vận tốc tối đa.

Các UAV này được viện Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) nghiên cứu và chế tạo từ năm 2003. “Hiện nay các phiên bản có kích thước nhỏ và nhẹ hơn để có thể hoạt động được trong các tòa nhà đang tiếp tục được phát triển”, người đứng đầu KAI cho biết.

Để thực hiện nhiệm vụ UAV phải tiếp cận được lãnh đạo Triều Tiên ở một khoảng cách tác chiến đủ gần và thời gian tác chiến cũng phải thật nhanh. Xem ra các thiết bị này sẽ chỉ được dùng cho mục đích giám sát và phá hoại các trận địa của đối phương hơn là cho mục đích ám sát.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/bi-an-don-vi-uav-am-sat-dac-biet-cua-han-quoc-3348708/