Bí ẩn đáng sợ đằng sau những địa danh nổi tiếng

Đằng sau những địa danh nổi tiếng là những bí ẩn đáng sợ khiến hàng trăm, ngàn người tự tử.

1. Thác Niagara. Nằm giữa Mỹ và Canada, thác nước bao la, hùng vĩ này là một trong những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng, bí ẩn đáng sợ của danh thắng này chính là có rất nhiều người tự tử tại đây. Người ta tính trung bình, mỗi năm có từ 20 đến 40 người tự tử tại nơi này. (Theo Viral)

1. Thác Niagara. Nằm giữa Mỹ và Canada, thác nước bao la, hùng vĩ này là một trong những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng, bí ẩn đáng sợ của danh thắng này chính là có rất nhiều người tự tử tại đây. Người ta tính trung bình, mỗi năm có từ 20 đến 40 người tự tử tại nơi này. (Theo Viral)

2. Tàu điện ngầm London Underground. Hàng năm, có nhiều người đã nhảy xuống đường ray tàu điện ngầm ở London để tự sát, con số người tự sát theo cách này chiếm tới 40% tổng số người tự sát. Có nhiều lời đồn rằng, những người tiêu cực trong cuộc sống đứng trước đường ray tàu điện ngầm dễ nảy sinh cảm giác muốn tự tử do được các linh hồn khác "dụ dỗ". (Theo Viral)

3. Tháp Eiffel, dù có rất nhiều biện pháp an toàn được triển khai nhưng ở Paris này vẫn phải chứng kiến một số lượng lớn người tự tử tại đây mỗi năm. (Theo Viral)

4. Cầu Prince Edward Viaduct. Cách đây không lâu, cây cầu nổi tiếng ở Toronto, Canada này nổi tiếng bởi số vụ tự tử diễn ra đều như cơm bữa. Người ta tính rằng cứ mỗi 22 ngày sẽ có một người đến cầu để tự tử. Nhiều lời đồn được thêu dệt nhưng không có lý giải thích đáng. Rất may, hiện tại người dân Toronto đã hành động và xây dựng một rào cản có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiều trường hợp tự tử. (Theo Viral)

5. The Gap, nằm trên bờ biển Sydney, Australia, là một vách đá rất đẹp. Tuy đẹp nhưng lại là vẻ đẹp chết chóc, bằng chứng là nhiều người đã từ bỏ cuộc sống của mình ở đó. Trong một thời gian dài, một cựu chiến binh trong Thế chiến II có tên là Don Ritchie đã tình nguyện đi tuần tra khu vực này, kịp thời khuyên nhủ, cứu sống 160 người có ý định tự tử. Ông được mệnh danh là "Thiên thần của The Gap". (Theo Viral)

6. Cầu Nam Kinh trên sông Dương Tử, cây cầu ở Trung Quốc này đã ghi nhận hơn 2.000 vụ tự tử trong lịch sử hơn 60 năm xây dựng của mình. Hiện nay đã có các đội tuần tra thường xuyên đi trên cầu để phát hiện và cố gắng ngăn chặn các vụ tự tử nhưng thi thoảng, những vụ tự tử vẫn xảy ra và không có cách vãn hồi. (Theo Viral)

7. Núi Mihara, Nhật Bản. Nhiệt độ dung nham của ngọn núi lửa này có thể lên đến 2.200 độ F, nhiệt độ ngay lập tức sẽ giết chết, hòa tan một người nhảy xuống đó. Chỉ riêng trong năm 1933 đã có 944 người tự tử tại miệng núi lửa này. Sau khi nhận ra điều đáng sợ, chính quyền Nhật Bản đã rào chắn xung quanh khu vực nguy hiểm này. (Theo Viral)

8. Beachy Head - vách núi đá có tầm nhìn tuyệt đẹp ra phía đại dương là một địa điểm du lịch tại Anh nổi tiếng với vẻ đẹp nên thơ của nó. Đáng buồn thay, mặc dù phong cảnh thơ mộng, hữu tình, vẫn có khoảng 20 người từ bỏ cuộc sống của họ tại đây mỗi năm. Vì nhiều bí ẩn đằng sau nó, một số người địa phương tốt bụng vẫn thi thoảng tuần tra vách núi với hy vọng ngăn chặn nhiều bi kịch. (Theo Viral)

9. Cầu Cổng Vàng, cây cầu ở California mang tính biểu tượng này rất đáng tiếc lại là một trong những nơi địa danh nổi tiếng nhiều người tự tử nhất thế giới. Dường như cây cầu có một sức hút bí hiểm nào đó, thu hút những người muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Cảnh sát tuần tra trên cây cầu đã ngăn chặn vô số vụ tự tử nhưng theo thống kê không chính thức, đã có khoảng 1.200 người từ bỏcuộc sống của mình ở đây. (Theo Viral)

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-dang-so-dang-sau-nhung-dia-danh-noi-tieng/20191105070644695