Bí ẩn đằng sau đoạn clip đại úy Lê Thị Hiền chửi bới, gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất?

Nữ cán bộ Công an quận Đống Đa cho rằng, đoạn clip đăng tải không trọn vẹn và bị chỉnh sửa gây bất lợi cho nữ cán bộ này.

Những ngày vừa qua, dư luận vẫn chưa hết bàn tán xôn xao xung quanh câu chuyện nữ cán bộ Công an quận Đống Đa có những hành động, lời lẽ chửi bới, gây rối trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sự việc này diễn ra trước đó gần 1 tuần. Sau đó đoạn clip về vị nữ cán bộ Công an quận Đống Đa mới được chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý của cộng đồng mạng.

Theo lời của vị nữ cán bộ Công an quận Đống Đa thừa nhận, chính mình là người xuất hiện trọng đoạn clip, tuy nhiên những gì được thể hiện trong đoạn clip đã bị chỉnh sửa, cắt gọt.

Sự việc ngay sau đó đã được thông tin nhiều chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời phía cơ quan chức Công an quận Đống Đa cũng như lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Nữ đại úy Lê Thị Hiền - cán bộ Đội CSGT trật tự Công an quận Đống Đa, Công an TP Hà Nội báo cáo về sự việc.

Hình ảnh nữ công an gây rối tại sân bay được ghi lại (ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh nữ công an gây rối tại sân bay được ghi lại (ảnh cắt từ clip).

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, cũng đã đưa ra hình thức đình chỉ công tác 30 ngày đối với bá Hiền, đồng thời cơ quan chức năng ngành hàng không cũng đã có quyết định xử phạt và cấm bay 1 năm đối với nữ cán bộ Công an này.

Trước những thông tin được lan truyền, nữ cán bộ Công an quận Động Đa cũng đã lên tiếng về những lùm xùm xung quanh câu chuyện của mình.

Thông tin trên báo chí, bà Hiền cho hay: “Khi vào check-in vé từ TP.HCM về Hà Nội, bà đang bế con gái nhỏ của mình, cháu bé hiếu động, thấy hình ảnh máy tính nên cứ nhao lên. Thấy thế, nhân viên kiểm vé đã có lời nói xúc phạm cháu”.

Theo quy định của Vietnam Airlines, mỗi hành khách được mang một kiện hành lý không quá 23kg nhưng nhân viên làm thủ tục chỉ cho bà mang 20 kg".

"Cô ấy không hướng dẫn tôi đi đóng kiện hành lý mà chỉ bảo hành lý của tôi đã quá 3kg rồi.

Tôi nói rằng "em tách vé cho chị để đủ kg được không, vì con chị đang ốm, chị đã nhiều hành lý xách tay, nếu xách thêm vali này nữa thì sợ là ngã con".

Chưa kịp nói dứt câu, nữ nhân viên kiểm vé bảo "không được, tự xách tay mà đi”, nữ cán bộ Công an quận Đống Đa thông tin.

“Tôi bảo, bây giờ tôi xách thêm vali thì không bế được con, người này trả lời rằng không quan tâm, đó là việc của nhà chị.

Với câu trả lời vô tâm đó, tôi bảo rằng, đưa vé cho tôi để tôi đi. Bạn ấy trả lời rằng: "Tao không cho mày gửi hành lý".

Tôi mới "khùng" lên, nói lại: "Mày trả vé cho tao, mày nói như thế à"", bà Hiện nói về nguyên nhân “nổi đóa” tại sân bay.

Cũng theo lời vị nữ cán bộ Công an, những giọt nước mắt của nữ nhân viên kiểm vé là "diễn sâu", bởi trước đó, người này "mắng chửi rất thậm tệ" nhưng không có trong đoạn clip.

Trước sự việc được truyền tải trên các mạng xã hội, nhiều người đều cho rằng, hành động của nữ cán bộ công an quận Đống Đa là không thể chấp nhận được cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi bà Hiền là một nữ cán bộ Công an, dó đó, mọi hành vi, lời nói đều phải theo một nguyên tắc chuẩn chỉ nhật định.

Hiện tại, phía cơ quan chức năng Công an quận Động Đa cũng đã có thông báo về việc đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Hiền, sự việc vẫn đang được lực lượng chức năng xác mình làm rõ.

Nhật Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/bi-an-dang-sau-doan-clip-dai-uy-le-thi-hien-chui-boi-gay-roi-tai-san-bay-tan-son-nhat-d105415.html