Bí ẩn chưa lời giải về đường hầm khổng lồ dưới lòng Moscow

Khi những người hâm mộ World Cup đổ về Moscow theo dõi trận bóng giữa Anh và Colombia, họ không biết rằng dưới đôi chân mà họ đang đi là một trong những bí mật vĩ đại nhất của nước Nga.

Metro 2 là công trình có thật hay chỉ là sự đồn đại?

Bí ẩn xuyên thế kỷ

Dòng người hâm mộ bóng đá nước Anh đang tiến về Thủ đô Nga để hướng tới trận đấu đáng chờ đợi giữa đội tuyển Anh và Colombia trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018.

Với màn trình diễn khá thuyết phục ở vòng bảng, fan hâm mộ của Tam Sư đang tràn đầy những hy vọng đội tuyển Anh sẽ một lần nữa tiến vào trận chung kết World Cup sau hơn 60 năm.

Nhưng khi có mặt ở Thủ đô Moscow, không phải bất kỳ du khách người Anh nào cũng biết rằng nằm dưới đôi bàn chân mà họ đang bước đi là một trong những bí mật vĩ đại của nước Nga.

Theo tờ Daily Star, từ nhiều năm nay, người ta vẫn không dừng lại những đồn đoán về sự tồn tại của Metro 2 - tuyến đường hầm khổng lồ đang nằm dưới lòng đất ở Thủ đô Moscow.

Có rất nhiều những lời kể từ các nhà nghiên cứu, các nhà thám hiểm đô thị về đường hầm bí ẩn này và sự tồn tại thực sự của nó.

Metro 2 là một mạng lưới ngầm bí mật được Liên Xô xây dựng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nó được cho là nằm ở độ sâu 50m, bên dưới các tuyến đường phố của Quảng trường Đỏ và chạy song song với đường tàu điện ngầm dài 360km của thành phố.

Nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin được cho là người đã ra lệnh bắt đầu triển khai dự án bí mật này dưới sự chỉ đạo của KGB. Ngoài ra nó cũng được nhiều người đồn đoán là có kết nối với Điện Kremlin, trụ sở của FSB, sân bay Chính phủ và một thành phố ngầm ở Ramenki.

Giới chức quân sự Mỹ cũng từng khẳng định, Metro 2 là có thật, thậm chí còn phác họa một bản đồ từ năm 1991, trong đó chỉ rõ tuyến đường của Metro 2 hoàn toàn khác tồn tại riêng với hệ thống tàu điện ngầm truyền thống của Moscow.

“Liên Xô đã xây dựng ngầm sâu trong cả đô thị Moscow và ngoại vi thành phố”, báo cáo của bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. "Các cơ sở này được kết nối với nhau bằng một mạng lưới các tuyến tàu điện ngầm nối liền, giúp cung cấp phương tiện di tản nhanh chóng và an toàn cho lãnh đạo".

Công trình này cũng được cho là có không gian đủ rộng, có mái che để 10.000 người có thể tập trung tại đây.

Các quan chức Mỹ từng vạch ra bản đồ chi tiết hệ thống Metro 2 được cho là nằm bên dưới Moscow.

Mặc dù có những báo cáo ghi nhận từ phía Mỹ, sự tồn tại của Metro 2 vẫn chưa bao giờ được chứng minh và là một trong những bí ẩn lâu năm nhất của Moscow.

Oleg Gordievsky, một điệp viên KGB đào tẩu sang MI6, được cho là đã từng nhắc đến sự tồn tại của đường hầm trong một cuộc phỏng vấn năm 1985.

“Người ta vẫn chưa biết bí mật chính của KGB: Một thành phố ngầm rộng lớn, một mạng lưới liên lạc khổng lồ”, Gordievsky hé lộ. “Nhưng họ sẽ không cho bất kỳ ai thấy được điều đó, chắc chắn là như vậy”.

Một số nhà thám hiểm đô thị đã tuyên bố phát hiện ra một phần của Metro 2, nhưng sự tồn tại của nó vẫn chưa được chứng minh.

Đã có những nhà thám hiểm từng tìm cách khám phá một đường hầm tàu điện ngầm không xuất hiện trên bản đồ có tên là D6, lộ ra sau khi khách sạn Rossiya tọa lạc gần Điện Kremlin bị phá hủy.

Sau đó, các điệp viên của FSB được cho là đã xuất hiện và xóa bỏ mọi dấu vết, dập tắt mọi sự tò mò.

Các nhà thám hiểm đô thị Moscow – hay còn được gọi "Những kẻ đào hầm" - từ lâu vẫn tự hào về những phát hiện của mình về mạng lưới đường hầm này. Tuy nhiên họ không muốn chia sẻ thông tin cho bất kỳ ai.

Với sự bí ẩn như vậy, không phải ngẫu nhiên khi Metro 2 bắt đầu được thêu dệt bởi đủ loại thuyết âm mưu kỳ bí. Trong đó không ít tin đồn cho rằng tất cả những người cố gắng đi tìm đường hầm này đều chết một cách bí ẩn hoặc bị FSB thủ tiêu.

Một trong những lời đồn khác cũng nói nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin là người đứng đằng sau kế hoạch xây dựng đường hầm.

Đường hầm bên dưới Moscow thậm chí còn được cho là hang ổ của loài chuột khổng lồ hoặc thậm chí là nơi người đột biến trú ngụ.

Những lời đồn ngày càng lan truyền rộng rãi nhờ sự thúc đẩy bởi các phương tiện truyền thông như trò chơi điện tử Metro 2033.

Chờ ngày giải mật

Tờ Daily Star cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà đường hầm bí mật này lại trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi suốt nhiều năm. Tờ báo này cũng tin rằng có vẻ như có điều gì thật sự ẩn giấu bên dưới đường phố Thủ đô Moscow.

Metro 2 được cho là vẫn đang hoạt động và được sử dụng bởi văn phòng của Tổng thống Putin và bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi những người hâm mộ Anh đang tiệc tùng trên các đường phố của Moscow – đường hầm bí hiểm ở dưới chân họ vẫn đang làm nhiệm vụ của riêng mình.

Đây có thể là cơ hội để phần nào đó bí mật của Nga có thể bị phát hiện khi có cả hàng nghìn người tới Moscow để theo dõi ngày hội World Cup.

Nga cũng có một công trình khác được gọi là “thành phố ngầm ở Ramenki” - một khu liên hợp hầm quy mô rộng lớn nằm gần Đại học Quốc gia Moscow - được cho là có kết nối với tuyến đường bí ẩn Metro 2.

Trên thực tế, xây dựng mạng lưới đường hầm dưới lòng đất không phải là điều hiếm gặp. Ở một số thành phố như Paris và London cũng có những đường hầm khá nổi tiếng.

Tuy nhiên, Metro 2 được cho là còn hoành tráng và quy mô hơn rất nhiều so với đường hầm ở thành phố khác. Do đó, chỉ có những lãnh đạo hàng đầu ở Điện Kremlin mới biết sự thật về bí mật được giữ kín nhất của Moscow.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bi-an-chua-loi-giai-ve-duong-ham-khong-lo-duoi-long-moscow-a376441.html