Bí ẩn cá voi 'khủng' nặng cả tấn chết thảm, dạt bờ

Con cá voi khổng lồ dài khoảng 4,7m, nặng khoảng 1 tấn, bề ngang hơn 1m đã chết thảm, dạt bờ ở khu vực biển thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Nguyên nhân chết của cá voi vẫn chưa rõ ràng.

Mới đây, tại Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, một con cá voi khổng lồ dài khoảng 4,7m, nặng khoảng 1 tấn, bề ngang hơn 1m đã chết thảm, dạt bờ, gây xôn xao dư luận.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi được phát hiện, trên cơ thể con cá voi tội nghiệp có rất nhiều vết thương lớn bé, sâu rộng khác nhau.

Mới đầu, người ta nghi ngờ con cá voi bị ô nhiễm môi trường nước, dẫn đến ngộ độc và chết thảm, dạt bờ.

Thế nhưng, theo các nhân viên bảo vệ môi trường, không có sự bất thường về chất lượng nước của khu vực biển liền kề.

Phỏng đoán cho rằng, con cá voi đã bị thủy triều đánh dạt vào khu vực biển thuộc thành phố Phòng Thành Cảng sau khi bị các con tàu lớn đâm chết.

Sau khi phát hiện, nhân viên văn phòng hàng hải địa phương đã cử thuyền đánh cá, cần cẩu và các công cụ chuyên nghiệp khác trục vớt xác cá voi lên bờ, vận chuyển đến Bảo tàng thiên nhiên địa phương để bảo quản đông lạnh và mổ khám nghiệm tử thi, xử lý các công việc liên quan.

Về nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của cá voi khổng lồ, hiện các phòng ban liên quan vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Theo Kiều Dụ/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-ca-voi-khung-nang-ca-tan-chet-tham-dat-bo/20191028095517031