Bí ẩn bên trong nhà máy sản xuất đồng hồ Rolex trước khi đóng cửa vì Covid-19

Giữa khủng hoảng Covid-19, hãng đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Rolex đóng cửa tất cả các nhà máy ở Thụy Sĩ trong vòng 10 ngày kể từ ngày 17/3 theo giờ địa phương.

Từ lâu, Rolex được biết đến là thương hiệu đồng hồ hạng sang lớn nhất thế giới với hơn 2.000 chiếc được sản xuất mỗi ngày cho doanh thu ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Từ lâu, Rolex được biết đến là thương hiệu đồng hồ hạng sang lớn nhất thế giới với hơn 2.000 chiếc được sản xuất mỗi ngày cho doanh thu ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Những chiếc đồng hồ Rolex nổi tiếng với độ tinh xảo, chính xác tuyệt đối cũng như giá cả vô cùng đắt đỏ.

Có thể bạn cho rằng Rolex sử dụng máy móc hiện đại để sản xuất đồng hồ. Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng máy móc để sản xuất các chi tiết máy.

Các bộ máy cơ khí của đồng hồ Rolex sang trọng đều được lắp ráp thủ công dưới sự hỗ trợ của máy móc.

Nhân viên lắp ráp làm việc trong một căn phòng đặc biệt hoàn toàn không có bụi và độ ẩm.

Rolex tự sản xuất gần như tất cả các bộ phận của một chiếc đồng hồ, trừ kim đồng hồ và mặt kính là đặt hàng của các nhà sản xuất khác.

Bộ máy được đặt vào vỏ và từng số seri của chiếc đồng hồ sẽ được cập nhật trên hệ thống thông tin toàn cầu, cho phép Rolex có thể quản lý được từng chiếc đồng hồ của hãng.

Sau khi mặt đồng hồ được lắp, người thợ có nhiệm vụ kiểm tra để đảm bảo không có một hạt bụi nào được phép lọt vào bên trong.

Ba yếu tố quan trọng được tập trung nhiều nhất trong quy trình kiểm tra là độ chính xác, khả năng chống nước và khả năng tự lên dây cót.

Thông thường, mỗi chiếc đồng hồ Rolex phải mất đến cả năm để sản xuất. Nguồn ảnh: Hodinkee.

Video: Lý do đồng hồ Rolex siêu đắt. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Hodinkee)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bi-an-ben-trong-nha-may-san-xuat-dong-ho-rolex-truoc-khi-dong-cua-vi-covid-19-1356914.html