Bí ẩn bao trùm gần Vùng 51 của Mỹ

Hai chiếc máy bay tấn công tàng hình F-117 Nighthawk 'đã về hưu' mới đây lại được phát hiện đang chao lượn trên bầu trời Nevada, gần Vùng 51 bí mật nhất thế giới.

Theo Sputnik, vì không có lý giải rõ ràng liên quan tới các chuyến bay của hai chiếc F-117 Nighthawk nên các nhà quan sát máy bay Mỹ rất tò mò.

Hai máy bay trên cất cánh từ bãi thử Tonapah, Nevada và thực hiện màn tái nạp nhiên liệu với một chiếc KC-135 trong khi chiếc máy bay tiếp nhiên liệu này bay lượn quanh vùng không phận bị giới hạn, bài viết đề ngày 30/7 của Tyler Rogoway trên Warzone cho biết.

Các máy bay tàng hình F-117 được gọi theo tín hiệu là Night 17 và Night 19, xuất hiện trong một đoạn clip trên YouTube ngày 27/7/2018. Night 17 bay thử nghiệm một lần trong khi Night 19 từ sân bay trở về sau khi được tiếp nhiên liệu.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Hai chiếc F-117 Nighthawk được cho là đã "về hưu" theo Đạo luật phê chuẩn quốc phòng năm 2017. "Theo Đạo luật phê chuẩn quốc phòng năm 2017, được thông qua ngày 23/12, mỗi năm, không quân sẽ thải 4 chiếc F-117", trang Defense Tech dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết năm 2017.

Các máy bay F-117 còn lại được cất giữ trong nhà kho ở Tonopah, Nevada, nơi độ ẩm thấp sẽ làm giảm nguy cơ nó bị ăn mòn. "Chúng tôi buộc phải để mọi chiếc F-117 trong tình trạng có thể cất cánh cho tới khi được phép xử lý nó", các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay.

Do được xếp vào dạng những máy bay nằm trong kho nhưng vẫn có thể cất cánh, các máy bay trên không phải là "mật" nên những ai quan tâm có thể thấy nó bay.

Theo trang Aviationist, các máy bay trên đều nằm trong kho từ năm 2014. Như vậy, nó vẫn được bảo dưỡng thường xuyên và trong trường hợp cần thiết, vẫn có thể được huy động.

Theo Hoài Linh/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-bao-trum-gan-vung-51-cua-my/20210311094323534