Bí ẩn 2 xác tàu ngầm của Hà Lan đột ngột 'bốc hơi'

Vào tháng 7/2019, 2 xác tàu ngầm của Hà Lan 'bốc hơi' khỏi khu vực ngoài khơi Malaysia. Những con tàu này bị đánh chìm trong Thế chiến 2. Hung thủ gây ra vụ mất tích của 2 xác tàu ngầm này đến nay vẫn là một ẩn số lớn.

Hai xác tàu ngầm của Hà Lan gồm: HNLMS O 16 và HNLMS K XVII "yên nghỉ" ở khu vực ngoài khơi Malaysia bỗng biến mất một cách bí ẩn vào tháng 7/2019.

Hai xác tàu ngầm của Hà Lan gồm: HNLMS O 16 và HNLMS K XVII "yên nghỉ" ở khu vực ngoài khơi Malaysia bỗng biến mất một cách bí ẩn vào tháng 7/2019.

Theo giới chức trách Hà Lan, 2 tàu ngầm trên thuộc lực lượng Đồng minh trong Thế chiến 2.

Những tàu ngầm này trúng thủy lôi của lực lượng Nhật Bản vào tháng 12/1941. Hậu quả là 79 thủy thủ trên 2 tàu ngầm trên thiệt mạng cùng con tàu xấu số. Chỉ có duy nhất một thủy thủ trên tàu ngầm HNLMS O 16 may mắn sống sót và bơi được vào bờ.

Kể từ đó, 2 tàu ngầm "ngủ vùi" dưới đáy biển ở khu vực Biển Đông ngoài khơi Malaysia.

Thế nhưng, trong cuộc kiểm tra vào tháng 7/2019, các chuyên gia Hà Lan phát hiện xác 2 tàu ngầm HNLMS O 16 và HNLMS K XVII biến mất một cách bí ẩn.

Cơ quan chức năng chỉ tìm thấy một số mảnh vỡ còn sót lại của tàu ngầm HNLMS O 16.

Giới chức trách Hà Lan hoài nghi thủ phạm gây ra vụ mất tích của 2 xác tàu ngầm này có thể là những kẻ trộm xác tàu để bán phế liệu. Nếu giả thuyết này là chính xác thì đây sẽ là mất mát lớn đối với Hà Lan bởi chúng có giá trị lớn về lịch sử.

Mời độc giả xem video: Đo sức mạnh tàu ngầm Kilo Việt Nam. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-2-xac-tau-ngam-cua-ha-lan-dot-ngot-boc-hoi-1398973.html