Bí ẩn 2 bộ xương không phải... người trong mộ cổ chất đầy châu báu

Khi khai quật một ngôi mộ cổ của người Maya thời xưa ở kinh đô Teotihuacan, các chuyên gia phát hiện 2 bộ xương cùng với nhiều châu báu. Tuy nhiên, những bộ xương đó không phải của con người.

Các chuyên gia mới có phát hiện quan trọng về ngôi mộ cổ chất đầy châu báu của người Maya được tìm thấy ở kinh đô Teotihuacan vào năm 2018. Nằm ở Mexico, Teotihuacan được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Các chuyên gia mới có phát hiện quan trọng về ngôi mộ cổ chất đầy châu báu của người Maya được tìm thấy ở kinh đô Teotihuacan vào năm 2018. Nằm ở Mexico, Teotihuacan được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Vào thời điểm phát hiện, các chuyên gia tìm thấy 2 bộ xương cùng với nhiều châu báu trong mộ cổ. Điều này khiến họ tò mò đó có phải là hài cốt của con người hay không.

Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, 2 bộ xương được tìm thấy trong mộ cổ có niên đại khoảng 1.700 năm tuổi không phải là con người.

Thông qua việc sử dụng nhiều kỹ thuật, bao gồm trích xuất DNA cổ đại, các nhà nghiên cứu xác định một bộ xương thuộc về đại bàng và bộ xương còn lại là khỉ nhện cái.

Con khỉ nhện cái bị chôn sống bên trong mộ cổ khi khoảng 5 - 8 tuổi.

Các chuyên gia suy đoán 2 con vật trên có thể là những động vật bị đem hiến tế.

Sở dĩ các chuyên gia đưa ra nhận định trên là vì họ tìm thấy hơn 14.000 mảnh gốm trong khu vực tìm thấy mộ cổ trên cũng như phát hiện một bức tranh tường Maya mô tả con khỉ nhện bị hiến tế.

Kết quả phân tích chế độ ăn uống cho dưới thời Maya, loài khỉ nhện sống trong môi trường ẩm ướt và ăn thực vật.

Tuy nhiên, sau khi được chọn để hiến tế, nó được cho ăn với chế độ khá giống với con người, bao gồm bắp và ớt. Đây có thể là một phần của nghi thức hiến tế của người Maya thời xưa.

Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.

Tâm Anh (theo Sciencenews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-2-bo-xuong-khong-phai-nguoi-trong-mo-co-chat-day-chau-bau-1776710.html