Bí ẩn 2 bộ hài cốt 'ngủ vùi' trong Tòa tháp London

Các chuyên gia mới tìm thấy 2 bộ hài cốt nghi mẹ con bên dưới lớp vữa của Tòa tháp London nổi tiếng nước Anh. Theo các chuyên gia, đứa trẻ khoảng 7 tuổi được bọc trong chăn nằm cạnh thi hài người phụ nữ.

Trong quá trình đào bới lối vào Nhà nguyện St. Peter ad Vincula thuộc Tòa tháp London nổi tiếng của Anh, các chuyên gia phát hiện bất ngờ 2 bộ hài cốt nghi mẹ con bên dưới lớp vữa.

Theo các chuyên gia, lớp vữa cổ xưa này có khả năng là phần nền của Nhà nguyện Vua Edward I bị thiêu rụi từ năm 1513.

Nhà nghiên cứu Alfred Hawkins phụ trách các tòa nhà lịch sử thuộc Historic Royal Palaces, đơn vị giám sát Tòa tháp London cho hay bộ hài cốt người phụ nữ được đặt trong áo quan.

Người phụ nữ này qua đời trong độ tuổi từ 35 - 45. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định danh tính của bà.

Bên cạnh hài cốt người phụ nữ trên là thi hài một đứa bé khoảng 7 tuổi.

Đứa trẻ được quấn trong một chiếc chăn trước khi chôn cất. Mối quan hệ giữa 2 người vẫn chưa được xác định.

Thế nhưng, các chuyên gia hoài nghi hai bộ hài cốt này có thể thuộc về hai mẹ con. Để có câu trả lời chính xác, họ sẽ tiến hành xét nghiệm ADN.

Hai bộ hài cốt được đặt nằm ngửa song song bên nhau, mặt nhìn lên trời và bàn chân hướng về phía Đông.

Kết quả phân tích ban đầu cho thấy hai bộ hài cốt không có dấu hiệu của cái chết dữ dội. Các chuyên gia suy đoán họ có thể là những người nghèo khổ có cuộc sống khó khăn và từng làm việc trong Tòa tháp London.

Cả 2 bộ hài cốt đều có dấu hiệu bị bệnh, trong đó người đàn bà có thể mang bệnh đau lưng mãn tính.

Mời quý độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ có di hài nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-2-bo-hai-cot-ngu-vui-trong-toa-thap-london-1296236.html