Bị 2 cô gái đuổi, nhóm cướp giật bỏ cả xe để chạy

Nhóm cướp giật ba thành viên bị nạn nhân truy đuổi sau khi gây án phải vứt cả xe để chạy bộ.

Ngày 18-8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Trường (19 tuổi) và Trần Văn Lai (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lai (bên trái) và Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Lai (bên trái) và Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

18 giờ hôm 12-8, Trường và Lai cùng Bé Đá (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi tìm kiếm tài sản để cướp giật. Nhóm này đi trên hai xe máy 59H1-402.34, 52N9-0344 rảo quanh các tuyến đường tìm kiếm người sơ hở tài sản để ra tay.

Cả nhóm chạy đến đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì phát hiện một phụ nữ chở theo cô gái tên Lê Anh Th. (quê Bình Định).

Lúc này, Lai ngồi sau xe của Trường nhanh tay giật chiếc điện thoại Iphone 6 trong túi quần của cô gái rồi cả ba tăng ga bỏ chạy.

Bị truy đuổi, nhóm cướp giật bỏ cả xe máy và điện thoại tang vật để bỏ chạy. Ảnh: CA

Người phụ nữ cùng cô gái tri hô, đuổi theo, nhóm cướp giật chạy vào hẻm cụt nên bỏ lại xe máy cùng chiếc điện thoại tang vật rồi chạy bộ khỏi hiện trường.

Nữ nạn nhân sau đó không đến công an phường trình báo.

Đến ngày 18-8, Tổ công tác Đội Hình sự Công an quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện Trường và Lai có biểu hiện nghi vấn nên mời làm việc. Cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội nói trên.

Công an quận Bình Tân sau đó mời chị Anh Th. lên lấy lời khai, làm rõ. Tuy nhiên, cô gái vẫn chưa giao chiếc điện thoại là tang vật vụ việc.

Công an quận Bình Tân cũng phát đi thông báo yêu cầu Bé Đá ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-2-co-gai-duoi-nhom-cuop-giat-bo-ca-xe-de-chay-932863.html