BHXH Tiền Giang tích cực chung tay vì người nghèo

Hưởng ứng triển khai phong trào thi đua 'Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp sức cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

6.873 thẻ BHYT đã được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tiền Giang từ chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương”.

6.873 thẻ BHYT đã được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tiền Giang từ chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương”.

Ngay sau khi UBND tỉnh Tiền Giang phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch vận động tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí ủng hộ chương trình “Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương”.

Chương trình được BHXH tỉnh Tiền Giang chú trọng đẩy mạnh thực hiện, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của các cá nhân, tập thể trong việc hỗ trợ người nghèo.

BHXH tỉnh Tiền Giang đã đặt mục tiêu trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho gần 7.300 người dân trong tỉnh còn khó khăn về kinh tế, chưa tiếp cận được với dịch vụ BHYT khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Qua đó, BHXH tỉnh Tiền Giang mong muốn lan tỏa tính nhân văn, nhận đạo chia sẻ của chính sách BHYT trong cộng đồng xã hội.

Sau hơn 2 năm phát động chương trình, BHXH tỉnh Tiền Giang đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Đến nay, chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương” đã hỗ trợ 6.873 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, BHXH tỉnh Tiền Giang đã vận động được 423 triệu, hỗ trợ 1.496 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 17 xã trên địa bàn tỉnh.

6.873 thẻ BHYT đã được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tiền Giang từ chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương”.

Với sự hỗ trợ của BHXH tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, số người đi khám chữa bệnh BHYT là 494 lượt, tổng chi phí là 365 triệu đồng (trong đó được quỹ BHYT thanh toán là 298 triệu đồng).

Theo đó, những tấm thẻ BHYT có thể coi là “cứu cánh” cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được tiếp cận với việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế.

Có thể nói, chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương” đã phần nào hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn về chi phí khám chữa bệnh cho người dân khi họ không may bị ốm đau, bệnh tật, từ đó giúp họ chủ động vươn lên, phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế gia đình.

Nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” của chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT – Chia sẻ yêu thương” giúp nhiều người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được nhận thẻ BHYT, thời gian tới BHXH tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí đóng góp của tổ chức và cá nhân cho chương trình và trao thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ngày 29/11/2022.

Bạch Dương – Văn Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bhxh-tien-giang-tich-cuc-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-post459285.html