Bhutan - quốc gia 'tiêu diệt' khí thải carbon

Nằm trên cao ở phía đông dãy Himalaya là một trong những quốc gia xanh nhất trên thế giới. Trong khi nhiều quốc gia đang phải vật lộn để giảm lượng khí thải carbon, Bhutan lại đang loại bỏ carbon: đất nước này "tiêu diệt" nhiều khí nhà kính hơn những gì nó thải ra. Nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Bhutan rộng khoảng 14.800 dặm vuông. Rừng cây rộng lớn bao phủ khoảng 70% đất nước và hoạt động như một bồn rửa carbon tự nhiên, giúp hấp thụ khí CO2. Kết quả là, quốc gia có khoảng 750.000 người này loại bỏ gấp 3 lần lượng CO2 mà nó tạo ra. Chính phủ Bhutan rất coi trọng việc bảo vệ môi trường tự nhiên giàu có của đất nước. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có hiến pháp bảo vệ rừng. Theo đó, tối thiểu 60% diện tích đất phải được che phủ rừng. Đất nước này thậm chí còn cấm xuất khẩu gỗ tròn vào năm 1999 và hầu như tất cả điện của đất nước đều đến từ thủy điện.

A.B

(Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_196711_bhutan-quoc-gia-tieu-diet-khi-thai-carbon.aspx