BHP giảm lợi nhuận và từ bỏ nhiệt điện than

Ngày 19/8, Công ty khai thác mỏ khổng lồ của Anh-Úc BHP đã công bố lợi nhuận ròng giảm 4% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2020 và cho biết họ sẵn sàng rời khỏi thị trường nhiệt than gây ô nhiễm.

Tập đoàn cho biết lợi nhuận ròng trong năm 2020 ở mức dưới 8 tỷ USD, trong khi năm 2019 là 8,3 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Mike Henry, người vừa nhậm chức, cho biết: “Một năm qua được đánh dấu bằng nhiều thách thức liên quan đến các cuộc biểu tình ở Chile, cũng như dịch bệnh virus corona".

Ông Henry cũng dự đoán rằng con đường sẽ còn nhiều chông gai trong tương lai.

Ông cho biết: “Chúng tôi dự báo đa phần các nền kinh tế lớn sẽ suy giảm mạnh trong năm 2020, ngoại trừ Trung Quốc”.

Tập đoàn cũng xác nhận ý định lâu dài của mình là thoát khỏi thị trường than để sản xuất điện bằng cách khác.

“Để củng cố danh mục đầu tư, chúng tôi dự định tập trung kinh doanh than cốc có chất lượng tốt hơn”, tập đoàn cho biết trong một tuyên bố.

BHP cho biết họ đang tìm cách để "rút lui” khỏi hai dự án nhiệt điện than ở Úc và Colombia.

Than luyện cốc chủ yếu được sử dụng để sản xuất thép và không phải là mục tiêu chính trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và tác động của biến đổi khí hậu.

Lượng phát thải khí nhà kính của BHP trong quá trình hoạt động đã tăng trở lại.

Các đối thủ cạnh tranh, Rio Tinto và Anglo-American, cũng đã thực hiện quá trình chuyển đổi này để thoát khỏi nhiệt điện than.

Ngày 1/1/2020, Mike Henry đã tiếp nhận vai trò lãnh đạo công ty sau một thời gian dài làm việc tại đây.

Mike Henry là người Canada, gia nhập BHP vào năm 2003, quản lý các hoạt động khai thác mỏ tại Úc từ năm 2006.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bhp-giam-loi-nhuan-va-tu-bo-nhiet-dien-than-576528.html