BGK lên tiếng khi Hoa hậu Đại dương 2017 bị chê xấu

Giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 cho biết người chiến thắng của cuộc thi không cần phải đẹp hoàn hảo.

Sau đêm đăng quang gây tranh cãi của tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 – Lê Âu Ngân Anh, công chúng tỏ ra bức xúc trước nhan sắc vừa không nổi bật vừa thiếu tự nhiên của cô gái 22 tuổi.

Ngân Anh cũng thừa nhận mình từng phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi nhưng đã tháo phần sửa ra trước khi tham dự cuộc thi. Cô khẳng định gương mặt của mình hiện tại là hoàn toàn tự nhiên.

Tuy nhiên, màn thể hiện đặc biệt là trong phần thi ứng xử của cô hoàn toàn không thuyết phục được khán giả. Dư luận không hài lòng về kết quả cuộc thi và cho rằng, trong các thí sinh top 5, Á hậu 1 Nguyễn Diệu Thùy xứng đáng giành vương miện hoa hậu hơn vì cô đã có phần trả lời ứng xử trôi chảy và tốt hơn tân Hoa hậu.

Nhan sắc Hoa hậu Đại dương gây nhiều tranh cãi.

"Tôi tự tin mình hoạt ngôn hơn Hoa hậu"

Á hậu 1 Nguyễn Diệu Thùy, thí sinh sáng giá trong cuộc thi năm nay cho biết cô thật sự rất tiếc nuối khi không giành được vương miện Hoa hậu. Cô chia sẻ bản thân đã phải cố gắng nỗ lực gấp mấy lần các thí sinh khác vì mắc thủy đậu trước ngày chung kết.

“Chỉ một tuần trước khi bước vào chung kết, tôi mắc thủy đậu. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, suy sụp vì tưởng rằng sẽ không thể nào đi thi được nữa. Nhưng sau khi tìm được cách chữa kịp thời, tôi biết mình chậm trễ hơn các bạn nên tôi phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Chính vì thế tôi vô cùng tiếc nuối khi dừng chân ở Á hậu 1” - Diệu Thùy cho biết.

Được đánh giá có phần thi ứng xử trôi chảy hơn tân Hoa hậu, Diệu Thùy cho biết điều này chưa thể nói lên được điều gì vì cô nghĩ rằng mỗi người có một thế mạnh riêng. “Có thể bạn ấy hơn tôi về nhiều thứ khác như đi trình diễn catwalk, thần thái nhưng tôi tin mình hơn Ngân Anh ở bản lĩnh tự tin và sự hoạt ngôn”, Diệu Thùy khẳng định.

Nói về kết quả cuộc thi, Diệu Thùy cho biết cô hoàn toàn không biết trước. Á hậu 1 cho biết: “Trong phần thi ứng xử, tôi có nói đến việc Ban giám khảo hãy công tâm. Nhưng đó chỉ là một cách nói xuất phát từ trái tim của mình”.

Diệu Thùy nói rằng bản thân cô chưa từng đụng dao kéo. Còn việc Hoa hậu năm nay có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không, cô không dám khẳng định. “Tôi là thí sinh, nhiệm vụ của tôi là đi thi thật tốt thôi, còn việc Ngân Anh có phẫu thuật hay không thì đã có ban tổ chức kiểm tra và đánh giá” - Diệu Thùy thẳng thắn.

"Hoa hậu không cần phải đẹp hoàn hảo"

Nữ diễn viên Kim Khánh – thành viên ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm nay cho biết cô rất ngạc nhiên trước nhan sắc của các thí sinh. “Chất lượng thí sinh rất tốt. Đa phần các thí sinh đều xinh, thân hình đẹp, có kiến thức và tài năng”, Kim Khánh chia sẻ.

Kim Khánh đặc biệt dành lời khen cho khả năng thuyết trình của các thí sinh trong vòng chung kết. Tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Đại dương là tìm kiếm được một nhan sắc thuần Việt, mạnh mẽ, tự tin, xinh đẹp và yêu thiên nhiên. Sự khác biệt của cuộc thi Hoa hậu Đại dương là hướng đến vẻ đẹp cộng đồng. Chính vì vậy, khả năng thuyết phục và truyền cảm hứng cho công chúng là yếu tố rất quan trọng.

Ngân Anh trong đêm chung kết.

Năm nay, Hoa hậu Đại dương Việt Nam sẽ đại diện nước nhà tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Nhưng sau khi Lê Âu Ngân Anh đăng quang, nhan sắc cô gây rất nhiều tranh cãi. Nhiều người còn cho rằng cô không xứng đáng với danh hiệu này không chỉ về khả năng ngoại ngữ không thuyết phục mà còn bởi thí sinh 22 tuổi từng can thiệp dao kéo trước khi tham gia cuộc thi./.

Theo Phương Linh/Zing

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bgk-len-tieng-khi-hoa-hau-dai-duong-2017-bi-che-xau-688776.vov