BGH Trường Marie Curie 'chiếm' đất khuôn viên để làm trung tâm tập gym?

Nhiều tháng nay, tại khuôn viên trường Trường THPT Marie Curie quận 3, TP.HCM mọc lên một phòng tập gym, yoga hoành tráng, khiến cho dư luận chú ý lẫn hoài nghi về tính hợp pháp của phòng tập này. Liệu 'bàn tay nào' đã cắt xén đất của khuôn viên trường để trục lợi?

Phòng tập này nằm tại địa chỉ 26A Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, là một phần diện tích trong khuôn viên Trường Marie Curie. Song song đó, phòng tập này còn được mở hẳn 1 lối đi riêng. Nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh với Báo Người Tiêu Dùng về việc có chăng Ban giám hiệu (BGH) xẻ đất trường học để cho thuê?

Nói trong bức xúc, phụ huynh P.T.V phản ánh: “ Nhiều tháng nay con em chúng tôi phải học trong phòng học xuống cấp, tại sao nhà trường không mở rộng xây thêm phòng học chỗ phần đất còn thừa? Có chăng BGH trường này đã cắt đất mặt tiền của trường cho tư nhân thuê mở phòng tập gym?”

Cũng theo phản ánh của phụ huynh này, trước đây nhà trường đã từng trưng dụng mặt bằng này cho thuê mở quán nhậu. Sau nhiều lần phụ huynh phản ánh, kể cả báo chí đăng tải thì quán nhậu bên trong khuôn viên trường này phải ngưng kinh doanh, trả lại mặt bằng. “Những tưởng có mặt bằng, nhà trường sẽ xây dựng để làm phòng học cho học sinh, thay thế những phòng đang xuống cấp. Nhưng nay nhà trường lại cho thuê để mở phòng tập gym khiến phụ huynh chúng tôi rất bức xúc”, phụ huynh này tiếp tục bức xúc.

Còn phụ huynh N.V.A cho rằng, việc trường học dùng một diện tích lớn để cho thuê kinh doanh trong khuôn viên trường là không phù hợp, kể cả việc nhiều người lạ ra vào khi tập luyện cũng không đảm bảo an toàn cho học sinh tại đây.

Từ phản ánh của các phụ huynh, chúng tôi đã có mặt tại đây và ghi nhận trong khuôn viên trường tại mặt tiền đường Lê Quý Đôn có một phòng tập gym rất lớn, tên Gym One có diện tích sử dụng lên tới trên 1.000m2, có một trệt, một lầu được trang bị các thiết bị để tập thể hình. Phía trước cửa ra vào phòng gym là một khoảng sân rộng để xe; ngoài cổng phía đường Lê Quý Đôn, Gym One còn có chung lối đi với căn biệt thự 247 Điện Biên Phủ để ra cổng phía đường Điện Biên Phủ. Nếu nhìn tổng thể có thể thấy khuôn viên phòng tập này chiếm một góc của trường học với diện tích khá lớn.

Khuôn viên bên trong trường học có diện tích khoảng 1.000m2 bị chiếm dụng làm phòng tập gym

Trong vai người đi đăng ký tập thể dục, với sự hướng dẫn của nhân viên ở đây, PV có cơ hội chứng kiến vẻ hoành tráng và sự chuyên nghiệp của phòng tập này. Dù hơi khá vắng, nhưng độ hoành tráng, đa dạng của máy móc cũng đủ biết sự đầu tư cho phòng tập này là rất lớn.

Một số phụ huynh cho biết, người quản lý Gym One là một người tên H., và chủ đầu tư của Gym One là Trường THPT Marie Curie.

Cận cảnh phòng tập Gym một trệt, một lầu bên trong khuôn viên Trường Marie Curie

Được biết, hiện phòng tập ở khuôn viên trường này chủ yếu phục vụ giáo viên và học sinh trong trường, thậm chí là phụ huynh tới đón con, còn khách bên ngoài ít hơn.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây ông H. là Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường Marie Curie, nhưng hiện nay không còn làm nữa vì con của ông đã ra trường. Hiện tại ông cũng không còn giữ chức vụ trên.

Báo Người Tiêu Dùng sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Việt

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bgh-truong-marie-curie-chiem-dat-khuon-vien-de-lam-trung-tam-tap-gym-d65812.html