Beyoncé, thời trang cao cấp và cung điện: Xu hướng đám cưới ở Ấn Độ

Khi nói đến các đám cưới công phu, ít đâu có thể cạnh tranh với đám cưới 'siêu giàu' ở Ấn Độ.

Những tháng trở lại đây đã chứng kiến một loạt các đám cưới cao cấp, sự kết hợp của hai nền tảng văn hóa Bollywood- Hollywood (Priyanka Chopra và Nick Jonas) đến một trong những đám cưới đắt giá nhất trong lịch sử (khi Isha Ambani, con gái của người đàn ông giàu nhất Châu Á, cưới Anand Piramal, con trai của một tỉ phú công nghệ.)

Beyoncé được mời đến biểu diễn trong đám cưới của Ambani - Priamal. Nguồn CNN.

Beyoncé được mời đến biểu diễn trong đám cưới của Ambani - Priamal. Nguồn CNN.

Một số tiền lớn đã được chi trả cho trang phục cao cấp của cô dâu, các món ăn đến từ các đầu bếp hàng đầu trên thế giới, và chi phí thuê các cung điện sang trọng.

Cặp đôi “minh tinh quyền lực” Deepika Padukone với nam diễn viên Ranveer Singh tổ chức hôn lễ vào năm 2018. Nguồn CNN.

Priyanka Gupta, người lập kế hoạch đám cưới tại công ty sự kiện My Shaadi Wale Wedding cho biết: “Mọi người đang tìm kiếm chất lượng cao trong một lễ cưới thay vì số lượng.” và “Những đám cưới lớn và xa hoa của Ấn Độ kéo dài từ vài ngày đến lễ kỉ niệm 10 ngày.”

Đám cưới xa hoa với sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng. (Bà Hillary Clinton đứng giữa). Nguồn Lostbird.

Tại Ấn Độ diễn ra tới 12 triệu đám cưới mỗi năm, nghành công nghiệp đám cưới của nước này trị giá từ 40 tỉ đến 50 tỉ đô la.

Đám cưới Ambani – Priamal đã đưa Ấn Độ lên bản đồ thế giới như một nơi xa xỉ, sang trọng và vĩ đại. Nguồn CNN.

Piyanka Chopra - Nick Jonas cặp đôi Bollywood - Hollywood trong hôn lễ thế kỷ. Nguồn CNN.

Tất cả các đám cưới lớn gần đây của Ấn Độ đã làm dấy lên làn sóng phản ứng truyền thông xã hội cả trong và ngoài nước vì quá phô trương, trái ngược hoàn toàn với tình trạng nghèo đói và điều kiện sống tồi tàn được nhìn thấy ở mọi nơi trên khắp đất nước Ấn Độ.

“Thật đáng tiếc, giới thượng lưu ngày nay dường như muốn thể hiện sức mạnh của mình thông qua việc nắm lấy đặc quyền và địa vị của mình, việc chi trả thêm chi phí cho một đám cưới được coi là một nỗ lực để đạt được vị trí xã hội cao hơn và nhận sự được sự tôn trọng lớn hơn trong cộng đồng.” Bhandari, một học thính giảng tại Đại học Cambridge chuyên nghiên cứu về văn hóa cưới chia sẻ.

Ngọc Huyền

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/beyonce-thoi-trang-cao-cap-va-cung-dien-xu-huong-dam-cuoi-o-an-do-663651.ldo