Bêu tên người xả rác bậy: Nên hay...không?

Theo ông Tân, hiện phường chưa xác định được thông tin, danh tính người dán tấm băng rôn bêu hình ảnh, tên tuổi người xả rác.

Xung quanh những xôn xao vụ chỉ mặt bêu tên người xả rác, ngày 20/6, ông Phạm Tân (Chủ tịch UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, ngày 18/6, cán bộ phường Ea Tam phát hiện trên đường Săm Brăm xuất hiện một băng rôn có nội dung như trên. Sau đó, tấm băng rôn nhanh chóng được gỡ xuống.

Tuy nhiên, theo ông Tân, UBND phường kết hợp cùng Công an phường Ea Tam đã tìm hiểu sự việc nhưng không xác định được thông tin, danh tính người dán tấm băng rôn trên.

Ông Tân cho rằng: "Việc bêu tên người xả rác có thể là hành động của người dân địa phương do quá bức xúc với sự vô ý thức của người khác nhưng như vậy là không phù hợp. Chúng tôi cũng đang tìm người này để nhắc nhở, từ đó tuyên truyền cho người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Từ trước đến nay phường không hề tổ chức hay thực hiện các hành động tương tự. Qua việc này, hy vọng người dân thay vì treo băng rôn, bêu tên người xả rác như vậy thì có thể trao đổi, tổ chức họp góp ý công khai để tìm cách giải quyết".

Tấm biển băng rôn in hình ảnh 2 người xả rác bừa bãi lan truyền trên mạng xã hội

Trong khi lãnh đạo phường nói chưa xác được danh tính người dán tấm băng rôn trên, ngày 20/6, Đất Việt đã liên hệ được với anh Bùi Quang Bình - sinh sống trên địa bàn phường Ea Tam. Được biết, anh đã phải liên tục 5 ngày, rải tờ rơi, làm nhiều biện pháp để mọi người không xả rác, nhưng mọi người vẫn làm.

"Khi có hình ảnh, bằng chứng xả rác của 2 người trên, tôi đã quyết in hình ảnh, làm băng rôn, thực tế, biện pháp này thực ra rất hiệu quả, bởi đa phần người xả rác nghĩ không ai biết, nên không phải chịu trách nhiệm, việc làm lần này sẽ giúp những cá nhân khác không dám tái phạm.

Về hai nhân vật trên, thì ngay đêm hôm băng rôn được treo, họ ra họ gỡ xuống, vì sợ mang tiếng, ban ngày thì không dám tháo. Chúng tôi cũng không muốn làm gắt, cũng muốn họ tự tháo xuống, chỉ là để họ nhận thức được", anh Bình nói.

Theo anh Bình, bản thân anh cũng không có mục đích chia sẻ lên mạng xã hội, việc lan truyền nhanh chóng câu chuyện trên anh thấy cũng hơi quá, làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của hai người.

"Ban đầu tôi cũng chỉ với mục đích để cho mọi người biết nếu vi phạm thì sẽ bị bêu tên hình ảnh như thế, nhắc nhở phạm vi tổ dân phố 200m, trong vòng 1 ngày, chứ không phải mục đích treo kéo dài", anh Bình cho biết thêm.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một tấm băng rôn được căng trên tường, nội dung là hình ảnh, tên tuổi của những người được cho là đã lén vứt rác bừa bãi trong khu dân cư.

Cụ thể, tấm băng rôn in hình ảnh một bà cụ tên Q. (84 tuổi), bị tố lén bỏ bì rác vào lúc 7h45 sáng ngày 14/6 và ảnh của nữ sinh tên L. bị tố bỏ rác tại nhà người khác lúc 9h sáng ngày 14/6.

Ngay sau khi tấm băng rôn được đăng tải, đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người tỏ thái độ không bằng lòng với việc xả rác vô ý thức nhưng đồng thời bày tỏ quan điểm phản đối việc bêu hình ảnh, tên người khác ở nơi công cộng.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/beu-ten-nguoi-xa-rac-bay-nen-haykhong-3360404/