Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Tổng thống Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Tổng thống Afghanistan trong chuyến thăm tới nước này ngày 21/3.

Phủ Tổng thống Afghanistan thông báo hai bên đã thảo luận tiến trình hòa bình ở Afghanistan và các quan ngại về tình trạng bạo lực đang gia tăng.

Chuyến thăm Afghanistan của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang rà soát tiến trình hòa bình tại đây cũng như kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi nước này. Bộ trưởng Austin cho biết chuyến thăm của ông nhằm mục đích lắng nghe và tìm hiểu nhằm đóng góp cho việc rà soát lại chính sách của Mỹ tại Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/3 bất ngờ đến Afghanistan. (Ảnh: PTI)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/3 bất ngờ đến Afghanistan. (Ảnh: PTI)

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với tiến trình hòa bình ở Afghaistan trước hạn chót 1/5 khi Mỹ dự kiến sẽ rút toàn bộ binh sỹ của mình theo thỏa thuận giữa Taliban và chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết sẽ khó có thể thực hiện kế hoạch này và chính quyền của ông đang tham vấn với các đồng minh để sớm có thể đưa ra quyết định.

Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad cũng đã tới khu vực này trong vài tuần qua với một số đề xuất bao gồm một chính phủ Afghanistan lâm thời và một hội nghị tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khởi động tiến trình hòa bình.

Các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan ở Doha (Qatar) đã không đạt được tiến triển trong khi bạo lực đang gia tăng. Taliban ngày 19/3 đã bày tỏ mong muốn tiến trình hòa bình được đẩy nhanh tuy nhiên cũng một lần nữa cảnh báo Mỹ về việc duy trì hiện diện quân sự ại Afghanistan sau thời hạn đã thỏa thuận là 1/5./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-gap-tong-thong-afghanistan-844832.vov