'Bếp củi ĐT18' tiện lợi trong phòng chống bão lụt

Mới đây, tại Hội thi 'Sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị hậu cần' do Sư đoàn 395 (Quân khu 3) tổ chức, chúng tôi thực sự ấn tượng với một sản phẩm tham gia dự thi có tên gọi: 'Bếp củi ĐT18'.

Nhìn bề ngoài, sản phẩm chỉ như một chiếc hộp tôn, song đây lại là chiếc bếp nấu ăn cho bộ đội rất tiện lợi. Đây là sáng kiến của Đại úy Đặng Đình Tiến, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 18 Thông tin (Sư đoàn 395).

Theo lý giải của chủ nhân sáng kiến- Đại úy Đặng Đình Tiến, tên gọi “Bếp củi ĐT18” do anh đặt, có ký hiệu “ĐT18” vừa mang tên tác giả (Đình Tiến), vừa có cả phiên hiệu đơn vị (Tiểu đoàn 18) để anh bảo lưu bản quyền sáng kiến của mình ở đơn vị và trong LLVT Quân khu.

 Đại úy Đặng Đình Tiến (ngoài cùng bên phải) báo cáo chỉ huy Sư đoàn 395 hiệu quả của sáng kiến “Bếp củi ĐT18”.

Đại úy Đặng Đình Tiến (ngoài cùng bên phải) báo cáo chỉ huy Sư đoàn 395 hiệu quả của sáng kiến “Bếp củi ĐT18”.

Cấu tạo của chiếc bếp cũng không đòi hỏi quá cao về kỹ thuật, gồm 2 bộ phận chính là thân bếp và kiềng bếp. Thân bếp có buồng đốt, cột dẫn lửa, cửa tiếp nhiên liệu, cửa dẫn không khí. Bếp hoạt động dựa trên nguyên lý: Khi cho củi vào cửa tiếp nhiên liệu, phản ứng cháy xảy ra mãnh liệt ở buồng đốt dẫn lên cột dẫn lửa. Nhiệt độ trong buồng đốt càng tăng thì nhiệt cung cấp cho dụng cụ nấu càng lớn, tốc độ nấu ăn cho bộ đội càng nhanh.

Đặc điểm vượt trội về công năng sử dụng của “Bếp củi ĐT18” là cho phép bộ đội sử dụng bếp để nấu ăn trong mọi điều kiện thời tiết, nhất là khi đơn vị đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão (mưa to, gió lớn), hoặc khi huấn luyện dã ngoại bộ đội vừa cơ động đến vị trí trú quân chưa đào được bếp Hoàng Cầm. Thêm vào đó, việc mang vác bếp đi cơ động cũng rất gọn nhẹ, triển khai được trên mọi địa hình, thu hồi nhanh và biên chế để nấu ăn đến cấp trung đội, đại đội.

Do “Bếp củi ĐT18” rất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nên hiện nay chỉ huy Sư đoàn 395 đã cho phép triển khai sản xuất và đưa vào biên chế, sử dụng rộng rãi ở các đơn vị trực thuộc.

Bài, ảnh: MẠNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bep-cui-dt18-tien-loi-trong-phong-chong-bao-lut-548224