Béo phì, tổn thương gan, thận, vô sinh vì sở thích uống trà sữa

Trà sữa là thức uống cực hot với giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, thứ nước uống thơm ngon này lại chứa nhiều thành phần tác động tiêu cực đến sức khỏe, gây ra một loạt các vấn đề như béo phì, hại gan, thận,...

Trà sữa là món đồ uống khoái khẩu của giới trẻ gồm những thành phần chính là trà, sữa, trân châu và đường. Ảnh: vietblend.

Uống nhiều trà sữa là một trong những nguyên nhân gây béo phì. Ảnh: cachnaumonan.

Lý do là vì trong trà sữa chứa nhiều đường và calo, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, thậm chí thiếu hụt dinh dưỡng. Ảnh: sapo.

Nếu uống phải những loại trà sữa không đảm bảo an toàn còn có thể làm suy giảm chức năng của gan, thận. Ảnh: sunflower.

Trà sữa cũng là một tác nhân có thể gây vô sinh ở nam giới. Ảnh: mediacdn.

Thành phần chủ yếu của trà sữa là dầu thực vật hydro hóa. Ảnh: xonefm.

Đây là một loại axit béo dạng trans fat có thể làm giảm lượng hormone nam giới, khống chế sức sống của tinh trùng. Ảnh: ytimg.

Tác hại của trà sữa còn phải kể đến nguy cơ gây thiếu sắt nếu uống thường xuyên. Ảnh: songmoi.

Trà sữa làm cản trở cơ thể hấp thu sắt. Sau đó, làm cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh, xanh xao, suy giảm thể chất…Ảnh: blogspot.

Ngoài ra, trà sữa còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu các thành phần, nguyên liệu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ảnh: khoeplus24h.

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/beo-phi-ton-thuong-gan-than-vo-sinh-vi-so-thich-uong-tra-sua-1170446.html