Benzema đã suýt là người của Barcelona

Năm 2008, Barcelona đã coi Karim Benzema là mục tiêu số 1, nhưng sau đó lại rút lui….

Trong giai đoạn CLB Barcelona tìm kiếm người thay thế Luis Suarez cho tương lai, trong khi Real Madrid vẫn đang bền bỉ sử dụng Karim Benzema, tờ Marca đã gợi lại kỷ niệm và lý do khiến đội bóng xứ Catalunya không bao giờ đi chung đường với chân sút người Pháp.

Đó là năm 2008, khi Pep Guardiola bắt đầu đảm nhiệm công việc HLV tại sân Camp Nou và một trong những yêu cầu đầu tiên của ông là mua tiền đạo. Benzema, khi đó đang đá cho Lyon, là một trong những mục tiêu.

Trên thực tế, Big Benz là mục tiêu số 1 sau khi Barca chứng kiến phong độ ghi bàn ấn tượng của anh tại Pháp. Họ muốn đưa anh rời khỏi Ligue 1.

Thời điểm đó, Barca đã có Samuel Eto’o nhưng Pep không chủ trương sử dụng anh. Do vậy, Thư ký kỹ thuật, Txiki Begisristain được giao nhiệm vụ thực hiện công việc đàm phán.

Ông đã đáp chuyến bay đến Lyon, tới nhà Benzema và thuyết phục anh về Barca. Tuy nhiên, cuộc gặp lại không diễn ra theo như ông muốn.

Theo đó, Begisristain hoàn toàn không đồng tình với tiền đạo người Pháp khi chia sẻ rằng, anh thậm chí còn không nhìn vào mắt ông lấy 1 lần khi đang nói chuyện. Txiki cũng nhấn mạnh rằng, không có thiện cảm với Benzema vào thời điểm đó.

Và vì thế, CLB quyết định rút lui khỏi thương vụ này, bởi đó là “một sự mạo hiểm khi cầu thủ có thể trở thành vấn đề và sự hòa nhập là không dễ dàng”.

Năm đó, Pep phải sử dụng Eto’o trước khi Zlatan Ibrahimovic đến vào năm 2009, rồi David Villa năm 2010 để thế chỗ tiền đạo người Thụy Điển.

Về phần Benzema, 1 năm sau (2009), anh đầu quân cho Real Madrid và hiện vẫn đang chơi bóng tại sân Bernabeu.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-benzema-da-suyt-la-nguoi-cua-barcelona/20190224083323555