Benjamin Mendy đã 'tiến hóa' thế nào trong tay Pep?

Với nhân tố Mendy trong đội hình, nhiều khả năng Pep sẽ 'cho ra lò' một Man City phiên bản hoàn hảo và đáng sợ hơn mùa giải trước.

Đội chủ sân Etihad khởi đầu mùa giải mới không thể ấn tượng hơn với hai chiến thắng liên tiếp. Manchester City đả bại Chelsea trong trận tranh Community Shield Cup; trước khi "làm gỏi" Arsenal ở màn thư hùng cuối tuần qua tại vòng 1 Premier League 2018/2019.

Điều đó chứng minh, nhà ĐKVĐ đang thể hiện phong độ tốt và có chiều sâu lực lượng đáng gờm vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Pep Guardiola không chỉ có thế; sau thắng lợi 2-0 trước Pháo thủ, người ta bắt đầu nhận ra nửa xanh thành Manchester lại có thêm "vũ khí" mới lợi hại ở mùa giải năm nay.

Pep đang sở hữu những ngôi sao chạy cánh hết sức chất lượng.

Món "bảo bối" đó mang tên: Benjamin Mendy. Cầu thủ người Pháp với tốc độ cùng những pha đi bóng lắt léo của mình gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ The Gunners. Ngôi sao 24 tuổi sẽ là giải pháp tấn công lí tưởng dành cho nhà vô địch nước Anh ở các trận đấu sắp tới.

Man City vẫn là đội bóng thống trị khu vực giữa sân với khả năng kiểm soát và xử lí bóng tuyệt vời từ các ngôi sao hàng đầu thế giới. Đoàn quân của Pep mang đến hình ảnh của "một cỗ máy hủy diệt" tàn nhẫn với lối chơi nhuần nhuyễn và đầy hiệu quả. Tuy nhiên, cấu trúc bên trong của nó dần thay đổi, biến hóa linh hoạt hơn.

Mendy có màn trình diễn thuyết phục trước Arsenal.

4-4-2 là đội hình xuất phát của The Citizens thay vì sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 quen thuộc. Sergio Aguero và Bernardo Silva lãnh xướng hàng công; theo sau là hai ngôi sao Raheem Sterling, Riyad Mahrez. Hậu vệ cánh Mendy thường xuyên dâng cao tham gia các đợt tấn công của đội nhà, thậm chí là thi đấu ở khu trung tuyến khi cần. Sterling chạy cánh trái, sử dụng tốc độ, sự khéo léo của mình để băng cắt vào trong và dứt điểm nơi vòng cấm địa đối thủ.

Cầu thủ người Pháp bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước bởi chấn thương đầu gối nghiêm trọng . Anh cũng trở thành "người thừa" bất đắc dĩ trong màu áo Les Bleus tại FIFA World Cup 2018. Thế nhưng, "sau cơn mưa trời lại sáng", Mendy đang cho thấy sự trở lại kinh ngạc và đảm nhiệm vai trò mới trong đội hình của Pep trước Arsenal.

Tỏa sáng ở hành lang cánh trái, lên công về thủ nhịp nhàng; cựu cầu thủ AS Monaco sẵn sàng chơi bên cạnh Fernandinho như một sự hỗ trợ ở mặt trận tấn công từ khu vực giữa sân của đội nhà. Đó là điểm mạnh và sự khác biệt mà Mendy mang lại cho Man City; đồng thời lối chơi của cầu thủ 24 tuổi cũng gây không ít phiền toái nơi Pep bởi tính thiếu kỉ luật chiến thuật của mình.

Đội chủ sân Etihad đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình sau hai chiến thắng trước Chelsea và Arsenal.

Sự cơ động và linh hoạt trong lối chơi từ các ngôi sao đang sở hữu, giúp đội chủ sân Etihad dễ dàng chuyển đổi sơ đồ chiến thuật trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Mendy, Walker, Bernardo Silva, Sterling, Riyad Mahrez và Kevin De Bruyne có thể hoán đổi vị trí khá nhuần nhuyễn; điều đó gây trở ngại lớn cho các đối thủ trong việc phán đoán lối chơi của Man City.

"Cỗ máy hủy diệt" của Pep vẫn chưa hoàn hảo. Ở khoảng thời gian cuối trận đấu với Arsenal đã bộc lộ khá nhiều "lỗ hỏng". Ilkay Gundogan không xác định được vai trò nơi khu trung tuyến, Ederson mắc một số sai lầm trong 10 phút cuối, Kevin De Bruyne thì lạc lõng; trong khi chân sút Sergio Aguero mất đi độ sắc bén cần thiết trên hàng công.

Nếu Pháo thủ tận dụng tốt hơn các cơ hội ở khoảng thời gian cuối hiệp 2, họ có thể đã không nhận một trận thua ngay ở vòng 1 Premier League 2018/2019. Tuy nhiên, chiến thắng dành cho Man City là hoàn toàn xứng đáng. Pep đang biến gã nhà giàu thành Manchester trở nên hoàn hảo và đáng xem hơn bao giờ hết ở mùa giải năm nay.

Anh Nguyễn

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/benjamin-mendy-da-tien-hoa-the-nao-trong-tay-pep-d459606.html