Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu kịp thời ngư dân bị thương trên biển

Sáng 22/8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, đội ngũ quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, vừa cấp cứu kịp thời một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị thương trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục dần và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị trên đảo.

Người bị nạn là anh Phan Tấn Phương, sinh năm 1991, quê quán xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chiều 20/8, trong khi cùng các đồng nghiệp khai thác hải sản trên biển, do bất cẩn anh Phương bị máy đè vào vùng ngực phải, gây thương tích, mất nhiều máu, khiến anh khó thở và hôn mê. Các thuyền viên trên tàu cá đã tạm thời cầm máu, băng bó vết thương và đưa anh Phương vào đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Trưa 21/8, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ trên đảo đã tiến hành thay băng, truyền dịch, giảm đau, tiêm SAT, kháng sinh, chụp X-quang đánh giá thương tổn, sau đó tiến hành phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu da thừa và bất động vai phải bằng áo Desault.

Ngư dân Phan Tấn Phương là thuyền viên trên tàu cá QNg 90879 TS, do ông Tiêu Viết Hồng ở cùng quê làm chủ tàu. Tàu hành nghề lưới rê với 9 thuyền viên làm việc trên tàu.

Tiên Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/benh-xa-dao-song-tu-tay-cap-cuu-kip-thoi-ngu-dan-bi-thuong-tren-bien-20200822100741566.htm