Bênh vực chị vợ, nam thanh niên đánh quản lý quản nhậu tử vong

Thấy quản lý quán nhậu chửi mắng chị vợ, Hải gọi khuyên can thì xảy ra xô xát khiến quản lý quán nhậu tử vong.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 7.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã xác định nguyên nhân khiến quản lý quán nhậu Trung Anh (ở Lê Đại Hành, TP. Đà Nẵng) tử vong, đồng thời tạm giữ nghi phạm Mang Hải (32 tuổi, ngụ xã Cam Hòa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 2.5, ông Trần Phước Đức (45 tuổi, trú P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) là quản lý quán, đi nhậu về và chửi mắng chủ quán là Nguyễn Thị Phi Anh (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Thấy ông Đức say nên bà Anh bỏ xuống bếp. Đúng lúc này, Hải (em rể của bà Anh) đồng thời là nhân viên quán bức xúc vì thái độ của ông Đức, nên đợi ông Đức tắm xong thì gọi ra khuyên can không nên ồn ào làm ảnh hưởng đến khách nhậu.

Sau đó, giữa 2 bên lời qua tiếng lại. Khi Hải vừa quay lưng đi thì bị ông Đức kẹp cổ đánh, Hải giật chỏ vùng ra, cả 2 đánh nhau trong phòng ngủ.

Tại cơ quan công an, Hải khai đấm một cú cực mạnh vào mặt trái khiến ông Đức ngã đập đầu vào tường, chảy máu đầu, mặt. Sau đó, Hải bỏ về nhà vợ ở xã Điện Phong (Quảng Nam).

Đối tượng Mang Hải

Tối 2.5, khi bà Anh vào phòng thì thấy máu dính đầy vạt giường, tường, nền nhà còn ông Đức hôn mê dưới nền nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đức tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não, vỡ xương hàm mặt…

Nghe tin ông Đức chết, Hải đã bỏ trốn về Khánh Hòa vào khuya cùng ngày. Chiều 5.5, Hải ra đầu thú sau khi cơ quan chức năng, gia đình động viên. Được biết, sau khi kết hôn với em bà Anh, cuối tháng 4 vừa qua, Hải được nhận vào làm ở quán nhậu do bà Anh làm chủ. Hải từng có tiền án về tội cướp tài sản.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Quốc Lâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/benh-vuc-chi-vo-nam-thanh-nien-danh-quan-ly-quan-nhau-tu-vong-873215.html