Bênh vực anh vợ, em rể ra tay đâm thương vong hai người

Ngày 23/11, TAND Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Sang (SN 1996, ngụ TP.HCM) tù chung thân về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Bênh vực anh vợ, em rể vướng lao lý. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 6/5/2018, chị Phan Thị Ngọc Hằng (ngụ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng sau nhà. Chị Hằng ra xem thì thấy có bóng người nghi là vào trộm gà nên đã tri hô. Lúc này, chồng chị Hằng là anh Trần Phong V. đang ngồi nhậu với Trần Thanh Dũng, Trần Tuấn Anh và một số người khác.

Nghe tiếng vợ tri hô, anh V. và Tuấn Anh vội đứng dậy ra phía sau nhà để đuổi theo tên trộm. Cùng lúc này, anh Dũng và mọi người cũng chạy ra phía sau nhưng không thấy ai nên đã nhảy qua con mương gần nhà thì nhìn thấy Nguyễn Thái Hòa đứng gần đó.

Tại đây, V. nói với Hòa sẽ đánh chết người nào trộm gà nhà mình rồi cùng Tuấn Anh xông vào đánh Hòa thì Nguyễn Tấn Sang (em rể của Hòa) cùng vợ đi ngang qua thấy Hòa bị đánh nên chạy đến can ngăn. Trong lúc xô xát, Sang mở túi xách lấy ra một con dao đâm vào người anh V. và Tuấn Anh.

Sau khi gây án, Sang rời khỏi hiện trường. Anh V. và Tuấn Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh V. đã tử vong sau đó. Tại Cơ quan CSĐT, Sang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/benh-vuc-anh-vo-em-re-ra-tay-dam-thuong-vong-hai-nguoi-61864.html