Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới: Minh chứng tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cách đây 45 năm, ngày 17/9/1973 - Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã có chuyến thăm tới vùng giải phóng miền Nam (Quảng Trị) giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn bước ngoặt.

Chuyến thăm lịch sử đến đất lửa Quảng Bình, đất thép Quảng Trị, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm này của Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro thực sự để lại dấu ấn và sự xúc động, bởi ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết (1/1973).

Lãnh tụ Phidel Castro thăm Quảng Bình, Quảng Trị. Ảnh tư liệu

Lãnh tụ Phidel Castro thăm Quảng Bình, Quảng Trị. Ảnh tư liệu

Ân tình đặc biệt

Năm 1973, đến thăm “đất lửa” Quảng Bình và vùng mới giải phóng Quảng Trị, Chủ tịch Fidel Castro đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh đau thương, mất mát của những người dân nơi đây. Chủ tịch Fidel Castro đã quyết định xây dựng một bệnh viện hiện đại để tặng cho Quảng Bình nhằm phục vụ Nhân dân địa phương và quân và dân từ chiến trường miền Nam ra điều trị. Lịch sử hình thành Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gắn liền với tên của vị lãnh tụ đáng kính đến từ đất nước Cuba.

Ngày 19/5/1974, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 84 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới được khởi công xây dựng. Cuba đã cử hơn 100 chuyên gia, kỹ sư, công nhân đến Đồng Hới để cùng với công nhân Việt Nam xây dựng bệnh viện. Hầu như toàn bộ vật tư, trang thiết bị của bệnh viện đều được chuyển từ Cuba sang.

Công trình được khánh thành vào ngày 9/9/1981 trong niềm hân hoan của người dân Quảng Bình. Bệnh viện có quy mô hơn 460 giường bệnh, 26 khoa, phòng được đánh giá là một trong những bệnh viện hiện đại và đồng bộ bậc nhất Việt Nam thời đó. Bệnh viện là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị, đoàn kết giữa 2 dân tộc, 2 đất nước: Việt Nam - Cuba và là món quà đầy ý nghĩa của nhân dân Cuba tặng cho vùng đất tuyến lửa Quảng Bình.

Từ một bệnh viện ban đầu với quy mô nhỏ, số lượng bác sĩ, điều dưỡng còn hạn chế thì nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã có hơn 700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó, có 2 bác sĩ trẻ đã và đang được đào tạo ở Cuba; có hơn 200 người có trình độ đại học và sau đại học. Bệnh viện hiện có hơn 900 giường bệnh với 39 khoa, phòng, trong đó có 24 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng. Những năm gần đây, Bệnh viện đã từng bước chia tách các khoa, phòng để phát triển theo hướng chuyên sâu như: Nội Tim mạch, Nội thận - Cơ xương khớp - Hô hấp - Da liễu, Nội Tổng hợp lão khoa, Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng... đồng thời, thành lập mới một số khoa, phòng như: Khoa Ung bướu, Phòng Quản lý chất lượng.

Trong những năm gần đây, thông qua các chương trình, dự án, bệnh viện đã được đầu tư mua sắm hàng loạt các trang thiết bị y tế mới, hiện đại như: Hệ thống C-Arm, hệ thống chụp mạch DSA, hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT 64 dãy, CT 16 dãy, hệ thống chụp XQ kỹ thuật số DR tân tiến cho hình ảnh dẫn truyền bằng số hóa, Máy đo mật độ xương toàn thân, siêu âm 3D, 4D, siêu âm doppler tim, với nhiều hệ thống phân tích tiên tiến như: Roche Cobas 6000, Abbott Architect, Sysmex, hệ thống Realtime PCR… Những trang thiết bị này đưa vào vận hành đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng, khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới là minh chứng rõ nét nhất cho tình hữu nghị sắt son, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Không ngừng phấn đấu, phát triển

Xác định con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển và tồn tại của bệnh viện nên Ban Giám đốc bệnh viện luôn đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sĩ. Hằng năm Bệnh viện đều xây dựng kế hoạch đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo sau đại học và chuyên sâu một số chuyên ngành mũi nhọn với nhiều hình thức ngắn hạn hoặc dài hạn.

Tham gia Dự án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã được Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao thành công các gói kỹ thuật thuộc các chuyên ngành: Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Tim mạch can thiệp, Ung bướu. Từ năm 2016, bệnh viện tiếp tục được Bộ Y tế bổ sung là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện: Bạch Mai, Nhi Trung ương và Phụ Sản Trung ương. Trong năm 2018, bệnh viện Bạch Mai đã chuyển giao thành công kỹ thuật Điện quang can thiệp của cho bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Theo đề án bệnh viện vệ tinh cho bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2016 - 2020, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới là bệnh viện duy nhất đăng ký nhận đầy đủ 14 gói chuyển giao kỹ thuật. Riêng trong 2 năm 2016 - 2017, bệnh viện đã cử gần 100 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham dự 16 khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu ở 5 chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, Nội tiết, Thần kinh, Huyết học truyền máu và Chống độc.

Một trong những chương trình hợp tác đầy ý nghĩa nhất là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã ký kết hợp tác quốc tế với 4 chuyên gia Cuba trên lĩnh vực y tế về: Can thiệp tim mạch, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật ung bướu trong thời gian 2 năm từ 2018 đến 2020.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày lãnh tụ của đất nước Cuba Fidel Casto đến thăm Quảng Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vẫn là minh chứng rõ nét nhất của tình hữu nghị sắt son, thủy chung giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Cuba.

Trong chuyến thăm Quảng Bình gần đây, bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đã chia sẻ: “Quảng Bình là tỉnh rất đặc biệt trong mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Cuba. Việc các chuyên gia Cuba đến làm việc tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới là minh chứng chúng ta đang tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị được xây dựng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro. Các chuyên gia Cuba sẽ giúp Quảng Bình phát triển hơn về y tế và người dân sẽ được chăm sóc dịch vụ y tế tốt hơn”.

Đại sứ Cuba thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Ảnh TTXVN

Trong thời gian qua, sự hợp tác toàn diện trên lĩnh vực y tế đã giúp bệnh viện vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, từng bước xây dựng bệnh viện ngày càng chính quy, tinh nhuệ trong vận hành. Tạo được niềm tin trong nhân dân nên hàng năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã đón tiếp khám chữa bệnh cho trên 140.000 lượt bệnh nhân trong tỉnh và ku vực đến khám và điều trị. Công suất sử dụng giường bệnh tăng từ 900 (năm 2017) lên từ 940 đến 1.050 giường bệnh (6 tháng đầu năm 2018).

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới từ năm 2015 đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Bộ Y tế phê duyệt, bệnh viện phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 1.500 giường bệnh.

Bác sĩ CKII Dương Thanh Bình - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết: “Từ tình yêu, lòng biết ơn đối với những người bạn Cuba, bệnh viện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, bệnh viện đã hiện thực thành công chương trình hợp tác quốc tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Cuba về việc cử chuyên gia y tế Cuba sang làm việc tại bệnh viện trên các lĩnh lực: Tim mạch can thiệp, phẫu thuật thần kinh sọ não, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và ung bướu. Chương trình hợp tác này không chỉ tạo điều kiện cho người dân Quảng Bình và các địa phương lân cận được tận hưởng các kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh hiểm nghèo mà còn giúp cho bệnh viện phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đào tạo nguồn cán bộ có chuyên môn sâu để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của bệnh viện trong giai đoạn mới”.

"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" cũng là câu nói chí tình, chí nghĩa của cố Chủ tịch Fidel trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên này. Trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, câu nói ấy đã làm rung động bao trái tim của Nhân dân Cuba và Nhân dân Việt Nam, cũng như hàng triệu người có lương tri trên thế giới. Có lẽ bởi tình cảm đã thấm sâu vào tiềm thức của hai dân tộc, như chủ tịch Fidel Castro từng nói, tình đoàn kết đó là vô điều kiện và tuyệt đối.

Hạnh Nhung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/benh-vien-viet-nam-cuba-dong-hoi-minh-chung-tinh-huu-nghi-viet-nam-cuba-325379.html