Bệnh viện Việt Đức khẳng định không móc nối với cò để mua bán thận

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay đã phối hợp công an điều tra nhóm mua bán thận. Tuy nhiên, các ca hiến - ghép thận diễn ra tại bệnh viện đều chuẩn yêu cầu.

Tháng 4, Zing.vn đăng loạt phóng sự điều tra về tình trạng giao dịch mua bán thận rầm rộ trên Facebook và một số bệnh viện ở TP.HCM và Hà Nội. Cò buôn thận còn trực tiếp dẫn người bán thận đi thực hiện các quy trình xét nghiệm trong bệnh viện và hứa hẹn sẽ trả khoảng 200 triệu đồng sau khi giao dịch hoàn thành.

Không chỉ TP.HCM, cò buôn thận đang dẫn mối cho rất nhiều người từ miền Tây vượt ngàn dặm ra Hà Nội để bán tạng. Sau khi điều tra, tư liệu và một phần chứng cứ liên quan đến những đối tượng trong đường dây môi giới buôn bán thận ở Hà Nội đã được Zing.vn chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội.

Giữa tháng 10, đối tượng trong tài liệu điều tra do Zing.vn cung cấp đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam là Trần Văn Phương (29 tuổi, quê Bắc Giang) về hành vi Mua bán mô và bộ phận cơ thể người. Phương bị xác định là người đứng sau một số vụ mua bán nội tạng với danh nghĩa tự nguyện hiến tặng.

Giúp sức cho bị can còn có 3 người khác là Lê Thùy Linh (22 tuổi quê Bình Dương), Hoàng Ngọc Tiến (30 tuổi, quê Quảng Trị) và Phan Văn Hùng (27 tuổi, quê Nghệ An). Vai trò từng người đang được cơ quan điều tra làm rõ. Việc lấy cũng như ghép thận của đường dây này được cho là diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Trần Văn Phương bị khởi tố về tội mua bán mô và bộ phận cơ thể người. Ảnh: Mai Hương.

Trần Văn Phương bị khởi tố về tội mua bán mô và bộ phận cơ thể người. Ảnh: Mai Hương.

Trả lời về vấn đề này, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho hay khoảng 2 tháng trước, bệnh viện đã phối hợp với Công an Hà Nội để điều tra nhóm mua - bán thận theo đề nghị từ phía công an.

Sau khi rà soát cho thấy thời gian qua có 5 cặp cho - nhận thận không cùng huyết thống được ghép thận tại bệnh viện này. Tuy nhiên, nếu xét theo hồ sơ pháp lý, cả 5 cặp hồ sơ hiến - ghép tạng này đều đủ yêu cầu.

Theo GS Giang, những cặp bệnh nhân hiến - ghép tạng này đều không cùng huyết thống nhưng một trong những yêu cầu nghiêm ngặt với người hiến thận đó là phải có ít nhất 2 người thân trong gia đình (bố, mẹ hoặc chồng, vợ) đến bệnh viện, cùng ký cam kết đồng ý hiến thận. Mối quan hệ gia đình cũng được chứng thực bằng các giấy tờ liên quan, chứng nhận của địa phương, qua phòng công chứng xác định.

Tất cả 5 trường hợp này đều có đủ 2 người thân của người hiến thận đến bệnh viện để nghe bác sĩ giải thích và ký cam kết, đúng theo quy định.

Hiện nay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi tuần, các bác sĩ thực hiện từ 4-6 ca ghép thận. Nhu cầu ghép thận rất nhiều, nhưng ngoài việc không có nguồn tạng hiến thì chi phí đối với người ghép cũng là số tiền rất lớn khiến bệnh nhân không thể thực hiện phương pháp điều trị này.

Theo GS Giang, thực tế có thể có những trường hợp khó khăn đột xuất về kinh tế, bị "cò" mồi bắt mối, thậm chí lân la cho vay tiền đến khi không có khả năng trả thì phải trả bằng thận. Do đó, để tránh kẽ hở có thể dẫn đến mua - bán thận, quy trình hiến thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thực hiện rất chặt chẽ.

"Tôi khẳng định quy trình tại bệnh viện làm rất chặt chẽ, về phía nhân viên y tế tuyệt đối không có chuyện móc nối để làm hồ sơ. Chỉ cần phát hiện nếu cán bộ y tế có liên quan, chắc chắn sẽ lập tức bị đuổi việc", GS Giang cho biết.

Xem tuyến bài điều tra về đường dây buôn bán thận tại đây.

Hà Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/benh-vien-viet-duc-khang-dinh-khong-moc-noi-voi-co-de-mua-ban-than-post885696.html