Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 16-3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về việc bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân Trần Ngọc H., quê quán tỉnh Nam Định.

 Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng (giữa), Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại buổi họp báo sáng 16-3.

Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng (giữa), Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại buổi họp báo sáng 16-3.

Tại buổi họp báo, Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trước khi thực hiện ca ghép phổi, bệnh nhân Trần Ngọc H. được chẩn đoán bị suy hô hấp nặng do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn cuối. Tình trạng của bệnh nhân Trần Ngọc H. rất nghiêm trọng, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Bệnh nhân Trần Ngọc H. thường xuyên phải nhập viện điều trị, thậm chí phải thở máy, thở ô-xy thường xuyên. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 các thầy thuốc đã đưa ra quyết định ghép phổi là cơ hội duy nhất để giành lại sự sống cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam. Ảnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cung cấp.

Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng cho biết, ca ghép phổi được thực hiện ngày 26-2, kéo dài gần 10 giờ đồng hồ (từ 10 giờ đến 18 giờ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngoài 3 chuyên gia nước ngoài đến từ Pháp và Bỉ, ca ghép phổi có sự tham gia của hơn 60 thành viên là các giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. “Đến thời điểm này, gần 20 ngày sau khi được ghép phổi, bệnh nhân Trần Ngọc H. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn cháo, huyết động ổn định, chức năng hô hấp tốt, phim chụp X-quang cho thấy 2 phổi sáng, hòa nhập với cơ thể người nhận. Bệnh nhân tự đi lại trong phòng bệnh cách ly”, Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng cho biết.

Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh với bệnh nhân được ghép gan (thứ 3 từ phải sang) và người nhà bệnh nhân được ghép phổi.

Theo Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, ngoài 2 lá phổi ghép cho bệnh nhân Trần Ngọc H, tạng từ người cho chết não này cũng được ghép thành công cho 6 bệnh nhân khác, trong đó có một bệnh nhân suy thận và ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cùng với đó, tim của người cho chết não được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối và một thận ghép cho bệnh nhân suy thận. Hiện, tất cả những bệnh nhân được ghép các tạng này sức khỏe đều tiến triển tốt, ổn định.

Trao đổi với báo chí tại buổi gặp mặt, Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng cho biết, ghép phổi là một trong những kỹ thuật ghép tạng khó nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não. “Đây là kết quả của sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong khoảng hai năm qua từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hội chẩn liên viện, hội chẩn với các chuyên gia quốc tế cũng như triển khai bảo quản tạng trong thời gian vàng thực hiện cho các cuộc ghép tạng. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 huy động tới 60 người, tham gia trực tiếp vào 4 kíp mổ song song nhau để vừa thực hiện lấy tạng, chuyển tạng xuyên Việt và thực hiện ca ghép phổi đầu tiên”, Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng nhấn mạnh.

Đến nay, bệnh viện thực hiện được 18 ca ghép tạng, trong đó có một ca ghép gan từ người cho sống. Từ năm 2006 đến nay, bệnh viện thực hiện 27 ca ghép tủy và 14 ca ghép giác mạc (từ năm 2004).

Có thể nói, thành công của ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã khẳng định những nỗ lực chinh phục đỉnh cao y học, làm chủ kỹ thuật khó, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng của những chiến sĩ áo trắng, đồng thời mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-phoi-lay-tu-nguoi-cho-chet-nao-dau-tien-tai-viet-nam-533799