Bệnh viện Trung ương Huế ghép tế bào gốc thành công cho 20 bệnh nhi

Trong vòng hơn 2 năm, Trung tâm Nhi, thuộc Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai ghép tế bào gốc thành công cho 20 bệnh nhi. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội cứu sống nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ở khắp cả nước.

Ngày 21.1, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho cháu Trần Thiên P. (2 tuổi, đến từ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Cháu P. là bệnh nhi thứ 20 được các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tế bào gốc thành công.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa cho bệnh nhi Trần Thiên P. tại ngày ra viện.

Từ tháng 11.2019, Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu triển khai ghép tế bào gốc tự thân cho các bệnh nhi, đến nay đã thực hiện 20 ca ghép tế bào gốc thành công, với 18 ca bệnh lý u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, 1 trường hợp u nguyên bào võng mạc di căn và 1 ca Burkitt lymphoma tái phát. Trong đó, ca bệnh u nguyên bào võng mạc di căn và ca Burkitt lymphoma tái phát là những ca ghép tế bào gốc đầu tiên thành công tại Việt Nam. Với phương pháp ghép tế bào gốc nói trên, có thể chữa lành đến 20-40% cho các trẻ bị bệnh Burkitt lymphoma tái phát và 80% cho các trẻ u nguyên bào võng mạc di căn.

Các bệnh nhi được thực hiện ghép tế bào gốc tự thân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước, như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Ninh Thuận, TP.Hồ Chí Minh… Bệnh nhi trẻ nhất là 2 tuổi và lớn nhất là 8 tuổi.

Tặng quà Tết cho các bệnh nhi tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh: Thành công của 20 ca ghép tế bào gốc cho bệnh nhi đã khẳng định thương hiệu của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tế bào gốc. Hiện nay, kỹ thuật này đã được thực hiện thường quy, chuyên nghiệp, bài bản trên các bệnh nhi có chỉ định. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục triển khai ghép tủy tự thân cho các bệnh nhi mắc các bệnh lý u đặc và triển khai thêm ghép tủy đồng loại, cứu sống thêm nhiều trẻ em không may mắc các bệnh hiểm nghèo.

Dịp này, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ông Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên, đại diện cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã đến thăm, và tặng hơn 100 phần quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Trung tâm Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

THÙY AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/49565/benh-vien-trung-uong-hue-ghep-te-bao-goc-thanh-cong-cho-20-benh-nhi