Bệnh viện trang bị màn hình lớn cho bệnh nhân 'cháy hết mình' cùng tuyển Việt Nam

Với tinh thần nhiệt huyết thể thao, nhiều bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh đã trang bị các màn hình lớn cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh được xem trực tiếp trận đấu chung kết lượt về giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 vào tối 15/12.

Theo đó, tại khuôn viên bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đã trang bị một màn hình LED kích thước 2 x 3m cho khoảng 500 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng xem trực tiếp trận thi đấu lịch sử này.

Trước đó tối 11/12, cũng hoạt động này, hơn 1.000 bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế bệnh viện Ung Bướu đã rộn ràng áo đỏ, cờ, băng đeo.... “nhuộm đỏ” sân bệnh viện để chờ đón trận bóng đá chung kết lượt đi AFF cup 2018 của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Trước đó tối 11/12, cũng hoạt động này, hơn 1.000 bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế bệnh viện Ung Bướu đã rộn ràng áo đỏ, cờ, băng đeo.... “nhuộm đỏ” sân bệnh viện để chờ đón trận bóng đá chung kết lượt đi AFF cup 2018 của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Công tác Xã hội bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, cho biết bệnh viện đã phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp trận chung kết bóng đá lượt về AFF cup 2018 của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trước giờ lăn bóng của trận lượt về này, Ban tổ chức bệnh viện đã chuẩn bị thêm 400 áo, dây đeo, nhãn dán cho bệnh nhân.

Góp phần cho sắc màu cổ động, các bạn đoàn viên thanh niên bệnh viện tích cực cho công tác hỗ trợ bệnh nhân tham gia xem bóng đá và vẽ trang trí mặt với những hình ảnh cờ đỏ sao vàng nhằm tạo nên sự háo hức cho những cổ động viên, nhất là bệnh nhi.

Dịp này, Phòng Công tác Xã hội phối hợp hỗ trợ Ban Công tác Xã hội Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh chăm lo tặng quà 180 phần quà cho bệnh nhi. Mỗi phần quà gồm có sữa, bánh và áo cổ động cho bệnh nhi.

Bệnh viện Thống Nhất trang bị màn hình 300 inch cho bệnh nhân xem bóng đá.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, trên các bảng thông báo lại khu vực sảnh, hành lang bệnh viện đều hiển thị dòng thông tin cho biết sẽ phát trực tiếp trận chung kết giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển Quốc gia Malaysia vào lúc 17 giờ ngày 15/12. Theo đó, tại khu vực tầng trệt khu nhà D (Trung tâm Ung Bướu), 4 màn hình LCD (42 inch) sẽ trực tiếp tường thuật trận thi đấu, tại đây bệnh viện cũng chuẩn bị cả nước uống và cờ cổ vũ để nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân “cháy hết mình” cùng đội tuyển.

Còn tại bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, một màn hình LED 300 inch đã được lắp đặt sẵn tại khu vực hội trường bệnh viện, dự kiến có thể phục vụ cho khoảng 300-400 bệnh nhân và thân nhân xem bóng đá.

Nhiều bệnh viện khác tuy không tổ chức cho bệnh nhân xem trực tiếp bóng đá tại hội trường lớn, nhưng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều được xem trực tiếp giải bóng đá AFF cup 2018 tại các khoa phòng bằng ti vi đã được trang bị sẵn.

Đại diện các bệnh viện cho rằng, tổ chức cho bệnh nhân xem bóng đá trong những trận thi đấu lớn của đội tuyển Việt Nam không chỉ phục vụ cho bệnh nhân tham gia cổ vũ mà còn là liều thuốc tinh thần, giúp bệnh nhân quên đi những đau đớn của bệnh tật.

Bên cạnh việc tổ chức cho các bệnh nhân xem bóng đá trực tiếp, các bệnh viện lớn cũng sẵn sàng trang thiết bị, nguồn lực cấp cứu trong đêm diễn ra trận chung kết. Phó Giám đốc bệnh viện Nhân Dân 115, ông Bùi Minh Trạng cho hay, mặc dù số người nhập viện cấp cứu vào bệnh viện trong trận đấu ít hơn những ngày thường, nhưng để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra ở trận chung kết sắp tới, như bị sát thương do đánh nhau, tai nạn xe… bệnh viện đã tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc men để kịp thời cấp cứu tại chỗ và cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viễn cũng chuẩn bị sẵn sàng cả báo động đỏ khắp nơi để cấp cứu những trường hợp nặng có thể diễn ra trong đêm chung kết. Tại khoa chấn thương, bệnh viện cũng chuẩn bị giường bệnh để kịp thời cấp cứu trong những trường hợp cần thiết.

Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/benh-vien-trang-bi-man-hinh-lon-cho-benh-nhan-chay-het-minh-cung-tuyen-viet-nam-20181214153155977.htm