Bệnh viện TP HCM bức xúc vì bị Bảo hiểm xã hội kiểm tra đột xuất vào ngày nghỉ

Đại diện một số bệnh viện tại TP HCM cho rằng, việc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đến bệnh viện kiểm tra đột xuất vào lúc chiều tối, ngày cuối tuần và ngày nghỉ đã làm ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh của bệnh viện và gây hiểu nhầm cho một số bệnh nhân.

Theo các bệnh viện, do nhân viên y tế trực ngoài giờ hành chính có số lượng hạn chế, chủ yếu là để phục vụ cho bệnh nhân nên việc tiếp đoàn kiểm tra đã làm mất thời gian của khoa và một số cán bộ viên chức của bệnh viện (do là ngày nghỉ nhưng phải vào bệnh viện để tiếp đoàn kiểm tra của BHXH).

Cụ thể, vừa qua Đoàn kiểm tra đột xuất người bệnh nội trú của BHXH TP HCM đã đến kiểm tra đột xuất Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Quận 4, Bệnh viện Quận 8, ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Trong đó, tại Viện Y dược học dân tộc là lúc 16h30 ngày 23/11; tại Bệnh viện Nhi đồng 1 là lúc 18h00 ngày 23/11… Kết quả, tất cả bệnh nhân nội trú ở các bệnh viện đều có mặt đúng theo quy định, số lượng.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1

Đây là lần đầu tiên mà các bệnh viện của ngành y tế TP HCM phải tiếp đoàn kiểm tra đột xuất của BHXH trong giờ trực như vậy. Mặc dù, bệnh nhân rất đông nhưng các y bác sĩ trong tua trực phải đáp ứng các yêu cầu của đoàn kiểm tra, lãnh đạo các bệnh viện cũng rất bất ngờ với hoạt động này của BHXH và bất ngờ với mục đích kiểm tra là kiểm tra bệnh nhân nội trú.

Theo báo cáo nhanh của các bệnh viện với Sở Y tế TP HCM, Đoàn kiểm tra BHXH yêu cầu các bác sĩ trực của các khoa cung cấp số liệu bệnh nhân nằm viện của từng khoa, đi kiểm tra từng giường bệnh xem có bệnh nhân tại giường không, nếu thấy bệnh nhân có tại giường thì hỏi bệnh nhân xem có bị nằm ghép không… Mặc dù phải lo chăm sóc bệnh nhân trong giờ trực nhưng các y bác sĩ cũng phải đáp ứng các yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Theo Sở Y tế TP HCM, số lượt khám chữa bệnh của TP HCM luôn chiếm1/4 của cả nước, trong đó bệnh nhân các tỉnh chiếm hơn 50%. Các bệnh viện tuyến cuối của thành phố luôn trong tình trạng quá tải, phải nỗ lực hết mình để đáp ứng mong đợi của người bệnh. Thiết nghĩ các bệnh viện đang quá tải nên việc giữ lại bệnh nhân khi đã khỏi bệnh là điều khó có thể xảy ra nên mong rằng BHXH xem lại hình thức kiểm tra như vừa qua đã gây bức xúc cho người bệnh và tâm lý bất ổn cho cán bộ viên chức của các bệnh viện.

Mai Phương

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/benh-vien-tp-hcm-buc-xuc-vi-bi-bao-hiem-xa-hoi-kiem-tra-dot-xuat-vao-ngay-nghi-522587.html