Bệnh viện thứ 3 ở Việt Nam nhận giải thưởng của Hội đột quỵ thế giới

Hội Đột quỵ thế giới (WSO) vừa trao giải thưởng Platinum cho Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 11/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết cơ sở y tế này vừa nhận giải thưởng Platinum (bạch kim) theo tiêu chuẩn Hội Đột quỵ thế giới (WSO) trong tổ chức cấp cứu và điều trị đột quỵ. Đây là bệnh viện thứ 3 ở Việt Nam đạt giải thưởng danh giá này.

Quy trình xét duyệt giải thưởng được xem xét bởi một cơ quan kiểm định quốc gia và 2 cơ quan kiểm định quốc tế. Sau đó, ủy ban về đơn vị đột quỵ sẽ ra quyết định cuối cùng.

 Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nhật Tân.

Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nhật Tân.

Giải thưởng dành cho các đơn vị và trung tâm đột quỵ đạt các tiêu chí khắt khe bao gồm khả năng huấn luyện con người, thiết bị chẩn đoán, điều trị đột quỵ cấp và hợp tác với các trung tâm khác.

Việc đạt được tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ thế giới cho thấy cơ sở y tế này đã áp dụng được các kỹ thuật điều trị tiến tiến, ngang bằng với chuẩn của các trung tâm đột quỵ trên thế giới.

Trung tâm đột quỵ của bệnh viện Trung ương Huế chính thức đi vào hoạt động ngày 9/6/2018. Mỗi năm, trung tâm tiếp nhận trên 2.500 bệnh nhân.

Trong năm 2019, trung tâm đã hồi sức thành công trên 200 trường hợp đột quỵ nặng và rất nặng; thực hiện liệu pháp tái thông cấp cứu bao gồm tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và can thiệp lấy huyết khối cho hơn 200 trường hợp…

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, cho biết trong thời gian tới, Trung tâm Đột quỵ phấn đấu đạt giải thưởng kim cương của Hội Đột quỵ thế giới.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/benh-vien-thu-3-o-viet-nam-nhan-giai-thuong-cua-hoi-dot-quy-the-gioi-post1094404.html