Bệnh viện Thận Hà Nội trở lại hoạt động bình thường sau khi kết thúc cách ly y tế

Đúng 16h30 ngày 24-4, được sự chấp thuận của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Đống Đa đã thực hiện quyết định kết thúc cách ly y tế toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội (tại số 70 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội Phạm Tùng Lĩnh cho biết, sau khi chính thức kết thúc cách ly y tế, bệnh viện sẽ trở lại hoạt động như bình thường, tiếp tục đón bệnh nhân đến điều trị. Để bảo đảm an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh, bệnh viện tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn tất cả các khoa, phòng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định như: Hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tự khai báo y tế, yếu tố dịch tễ với thầy thuốc; trang bị cho người bệnh kính chắn giọt bắn, khẩu trang trong lúc điều trị; hướng dẫn bệnh nhân giữ khoảng cách 2m khi đến điều trị để tránh lây nhiễm…

Vào viện từ ngày 9-4, hôm nay được ra viện, bà Tống Thị Diệp (ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vui mừng nói: “Tôi phấn khởi lắm. Ban đầu cũng có chút lo lắng, nhưng hôm nay được ra viện, sức khỏe ổn định, tôi rất yên tâm. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện, cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đến những người bệnh như chúng tôi”.

Một số hình ảnh được ghi tại Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi kết thúc cách ly y tế:

Đại diện lãnh đạo quận Đống Đa công bố quyết định kết thúc vùng cách ly y tế toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội

Lực lượng công an di chuyển các hàng rào ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Các bệnh nhân phấn khởi được rời viện khi hết cách ly.

Các phương tiện rời khỏi bệnh viện ngay sau khi bệnh viện hết hạn cách ly đều được phun khử khuẩn.

Bệnh viện đã trở lại hoạt động bình thường.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/965632/benh-vien-than-ha-noi-tro-lai-hoat-dong-binh-thuong-sau-khi-ket-thuc-cach-ly-y-te