Bệnh viện Thái Lan trang bị nón ngăn giọt bắn mini cho trẻ sơ sinh

Với mỗi em bé chào đời trong mùa dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), các bệnh viện ở Thái Lan sẽ phát cho một chiếc nón bảo hộ xinh xắn nhằm bảo vệ sức khỏe của những 'thiên thần nhỏ'.

Những chiếc nón ngăn giọt bắn được thiết kế theo kích thước mini vừa vặn với khuôn mặt nhỏ xinh của em bé. Ảnh: Getty Images

Những chiếc nón ngăn giọt bắn được thiết kế theo kích thước mini vừa vặn với khuôn mặt nhỏ xinh của em bé. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Huffpost, một số bệnh viện công tại Thái Lan đã chia sẻ hình ảnh những em bé sơ sinh đội một chiếc nón có tấm nhựa chắn trước mặt nhằm bảo vệ các bé trước dịch bệnh COVID-19.

Video sáng kiến nón ngăn giọt bắn cho trẻ sơ sinh (nguồn: NYT):

Chia sẻ loạt hình ảnh đáng yêu lên tài khoản Facebook, bệnh viện Praham 9 tại Bangkok cho biết những chiếc nón này ra đời vì “sự an toàn của các bé là điều mà chúng tôi quan tâm nhất”.

Đây là sáng kiến của một số bệnh viện công Thái Lan nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ sơ sinh trong mùa dịch. Ảnh: Getty Images

Những chiếc nón này có khả năng ngăn giọt bắn khi từ người hắt hơi hay ho bên cạnh. Ảnh: Getty Images

Những chiếc nón che mặt chủ yếu được đội trong khi các gia đình đưa con từ bệnh viện về nhà. Bệnh viện khuyến cáo không phải lúc nào các bé cũng nên đeo loại nón này vì nó có thể không đảm bảo vệ sinh.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, tính đến tối 11/4, quốc gia này ghi nhận 2.518 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 người tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/benh-vien-thai-lan-trang-bi-non-ngan-giot-ban-mini-cho-tre-so-sinh-20200411201636174.htm