Bệnh viện tâm thần ở TP.HCM sụt lún như động đất

Tại TP.HCM, cơ sở vật chất của Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân đang xuống cấp nghiêm trọng.

 Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân (Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân) - nằm tại ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trước khi trở thành cơ sở điều trị bệnh tâm thần, nơi đây từng là Bệnh viện Đa Khoa huyện Bình Chánh.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân (Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân) - nằm tại ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trước khi trở thành cơ sở điều trị bệnh tâm thần, nơi đây từng là Bệnh viện Đa Khoa huyện Bình Chánh.

Đây là cơ sở chính điều trị hàng trăm bệnh nhân tâm thần mạn tính nhưng đang hoạt động trong tình trạng xuống cấp. Bên trong bệnh viện, sàn nhà sụt lún, gạch men vỡ vụn, vách tường bong tróc...

Phía trước bệnh viện là bãi cỏ rậm rạp cùng với các loại rác thải. Cổng vào số 2 cũng đóng kín, ngừng hoạt động.

Đặc biệt, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng xảy ra với tòa nhà hành chính. Lối đi sụt xuống từng mảng, sâu khoảng 20 cm.

Để khắc phục tạm thời tình trạng này, bệnh viện dán rất nhiều tờ giấy cảnh báo trong khu vực hành lang của tòa nhà.

Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân có quy mô 300 giường, gồm 5 khoa: T1, T2, T3, T4 và T5. Riêng khoa T1 có hơn 100 giường để điều trị nội trú cho bệnh nhân tâm thần mạn tính.

"Mỗi lần đóng viện phí là phải đi thật chậm rãi, hành lang nhấp nhô như vậy cả năm nay rồi", một người thân của bệnh nhân than phiền.

Nền đất xung quanh tòa nhà hành chính sụt xuống, hình thành các khe nứt rộng hơn 10 cm. Tòa nhà 3 tầng này là nơi các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ bệnh viện làm việc.

Khuôn viên bên trong bệnh viện vắng vẻ, cỏ mọc khắp lối đi.

Phóng viên Zing đã liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần TP.HCM và cơ sở Lê Minh Xuân nhưng chưa nhận được câu trả lời về tình trạng xuống cấp tại đây.

Vị trí Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân. Ảnh: Google Maps

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/benh-vien-tam-than-o-tphcm-sut-lun-nhu-dong-dat-post1161899.html