Bệnh viện Quân y 175 cứu sống trẻ em bị đa chấn thương, dập phổi

Ngày 26-6, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết đã cứu chữa thành công cho một trường hợp bệnh nhi bị đa chấn thương, nguy kịch do tai nạn giao thông.

Trước đó, em T.T.M (13 tuổi) đi xe đạp đến trường đã va quệt với xe chở hàng cồng kềnh, ngã xuống đường và bị xe buýt từ phía sau đâm vào gây thương tích. Em M được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng hôn mê, tràn dịch phổi, dập phổi, gãy 5 xương sườn, mất nhiều máu kèm theo nhiều chấn thương khác. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được thực hiện ngay sau đó cùng hàng loạt biện pháp hồi sức tích cực, mổ cấp cứu dẫn lưu khí ở khoang màng phổi. Sau phẫu thuật, bệnh viện còn phải thực hiện nhiều kỹ thuật để bảo tồn, chống bội nhiễm. Với nỗ lực phối hợp của nhiều chuyên khoa trong điều trị đã giúp bệnh nhân T.T.M dần hồi phục. Theo các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, đây là trường hợp hy hữu được cứu sống trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng.

TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/benh-vien-quan-y-175-cuu-song-tre-em-bi-da-chan-thuong-dap-phoi-542484