Bệnh viện Quân y 109 - Điểm sáng về y đức, y thuật

Chúng tôi có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu (HSCC), Bệnh viện Quân y 109, Cục Hậu cần, Quân khu 2 vào một buổi sáng đầu tuần. Mới hơn 8 giờ mà cả khoa đã không còn giường nào trống. Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Anh Tú, Chủ nhiệm khoa đang trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân Hoàng Văn Khương ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, trụy tim mạch, có di chứng đột quỵ não. Theo anh Tú: Ông Khương là trường hợp bệnh nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể dẫn đến tử vong. Đây là một trong hàng chục bệnh nhân được khoa HSCC, Bệnh viện Quân y 109 tiếp nhận mỗi ngày.

Do đặc thù khoa HSCC là khoa xử lý nhiều ca bệnh hiểm nghèo cần “thời gian vàng”, độ chính xác chuyên môn cao, bởi tính mạng con người là quan trọng nhất, nên công tác đào tạo nâng cao trình độ y thuật, rèn luyện y đức của đội ngũ y sĩ, bác sĩ khoa HSCC nói riêng và các khoa, ban trong Bệnh viện Quân y 109 nói chung luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện đặt lên hàng đầu. Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Quang Lưu, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Là bệnh viện cấp 1, mục tiêu của chúng tôi là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), để bệnh nhân không phải chuyển viện lên tuyến trên, vừa giảm chi phí cho người bệnh, vừa giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương”. Với mục tiêu đó, Bệnh viện Quân y 109 đã tập trung đầu tư đúng hướng về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Hiện nay, bệnh viện có 30 khoa, ban với hơn 400 cán bộ, công nhân viên, trong đó gần 100 bác sĩ, hơn 70 người có trình độ sau đại học. Hằng năm, bệnh viện có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong KCB đạt hiệu quả tốt. Thiếu tá, bác sĩ Bùi Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 109 cho biết: “Khoa chúng tôi được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại về các lĩnh vực, như: Xquang, siêu âm, máy chụp CT. Vì vậy, nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị, ngoài việc tự học, tự tìm hiểu, chúng tôi còn cử bác sĩ về các bệnh viện tuyến cuối để học hỏi kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ KCB và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn”.

 Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 109 giảng bài cho sinh viên thực tập.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 109 giảng bài cho sinh viên thực tập.

Cũng theo Đại tá, bác sĩ Bùi Quang Lưu, việc rèn luyện nâng cao y thuật ở Bệnh viện Quân y 109 được thực hiện thường xuyên thông qua các lớp tập huấn, đào tạo và trực tiếp hướng dẫn qua các lần thăm khám bệnh nhân, các ca cấp cứu, các cuộc họp rút kinh nghiệm chuyên môn. Nhờ vậy, chất lượng KCB ở đây ngày càng được nâng lên. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca mổ khó, như: Phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật nội soi tai, mũi, họng; phẫu thuật vá nhĩ; nội soi mật tụy ngược dòng; cắt tĩnh mạch thực quản; tán sỏi bằng laze... Năm 2018, Bệnh viện Quân y 109 đã khám và điều trị cho hơn 84.000 bệnh nhân, trong đó có hơn 20 bệnh nhân đến từ nước bạn Lào, bệnh nhân là quân nhân khoảng hơn 8.000 người. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt gần 160%; số ca phải chuyển lên tuyến trên giảm so với năm 2017. Tại các khoa, phòng, nhờ có phác đồ điều trị tốt đã giảm đáng kể thời gian và chi phí cho bệnh nhân. Tâm sự với chúng tôi, ông Dương Đình Khang, trú tại xã Trung Mỹ (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đang điều trị tại Khoa Nội A1 không ngớt lời khen ngợi các thầy thuốc của bệnh viện. Ông nhớ tên từng người và bảo: “Các thầy thuốc ở đây chu đáo lắm, thăm khám, chỉ bảo nhẹ nhàng. Những ai được xuất viện bác sĩ còn dặn dò cẩn thận, thỉnh thoảng còn gọi điện hỏi thăm xem bệnh tình thế nào. Chúng tôi điều trị ở đây khỏi bệnh không chỉ vì thuốc đâu...”.

Tại Bệnh viện Quân y 109, chúng tôi còn được nghe rất nhiều câu chuyện xúc động. Đó là câu chuyện về bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó chủ nhiệm Khoa Gây mê tự nguyện hiến 350ml máu để cứu sống bệnh nhân trong kíp mổ của mình; hay gần 60 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua được Ban giám đốc đến tận giường bệnh tặng quà; chuyện về những bác sĩ vượt suối, trèo đèo lên vùng sâu, vùng xa KCB miễn phí cho bà con và còn nhiều nghĩa cử khác. Đó là những câu chuyện đẹp về tình người, về sự ấm áp, về lòng nhân ái ở Bệnh viện Quân y 109.

Trả lời câu hỏi “Làm thế nào để nâng cao y đức của đội ngũ y sĩ, bác sĩ trước những cám dỗ của cơ chế thị trường?”, Đại tá Phạm Minh Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 109 cho biết: “Chúng tôi luôn xác định cho cán bộ, y sĩ, bác sĩ của mình ngoài nhiệm vụ y tế, thì còn là người chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp cho cán bộ, y sĩ, bác sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng khám và điều trị, hướng tới sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu và cũng là mệnh lệnh của những thầy thuốc Bệnh viện Quân y 109. Niềm tin yêu của bộ đội và nhân dân trên địa bàn chính là động lực để những người thầy thuốc quân y nơi đây rèn luyện y đức, y thuật, sáng mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, viết tiếp trang sử truyền thống hơn 60 năm của đơn vị anh hùng.

Bài và ảnh: PHẠM TUYẾT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/benh-vien-quan-y-109-diem-sang-ve-y-duc-y-thuat-569706