Bệnh viện Quân y 103 làm tốt công tác dân vận năm 2017

Sáng 6-12, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị Gặp mặt đoàn kết quân dân năm 2017.

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, Bệnh viện Quân y 103 đã làm tốt các hoạt động công tác dân vận năm 2017.

Quang cảnh tại hội nghị.

Trong đó, công tác điều trị được Lãnh đạo Bệnh viện 103 hết sức quan tâm, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của bệnh nhân. Các chỉ tiêu cơ bản về điều trị của Bệnh viện Quân y 103 đều đạt và vượt chỉ tiêu; hằng ngày khám trung bình cho hơn 1.300 bệnh nhân, điều trị nội trú thường xuyên từ 1.300 đến 1.400 bệnh nhân.
Bệnh viện tiếp tục chuyển giao các kỹ thuật cho các đơn vị trong và ngoài quân đội như: Ghép thận cho bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, Bệnh viện Xanh-pôn; chuyển giao các kỹ thuật bốc hơi tiền liệt tuyến và tán sỏi laser cho Viện 4 (Quân khu 4); siêu âm mạch máu cho Bệnh viện 110; sinh thiết mạng phổi cho Bệnh viện Đa khoa Nam Định…
Ngoài ra, Bệnh viện Quân y còn triển khai thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Trong năm Bệnh viện Quân y 103 đã phối hợp với các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ theo đề nghị của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các địa phương cho các xã phường trên địa bàn thành phố và các địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, Bệnh viện Quân y 103 đã ủng hộ cho người nghèo và khuyết tật, tặng quà Tết, lễ hội truyền thống, đóng góp cùng với địa phương như: Ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, quỹ đền ơn đáp nghĩa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm dạy nghề nhân đạo…
Năm 2018, Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế phối hợp và tăng cường mối quan hệ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị với các tổ chức trên địa bàn đóng quân và địa phương kết nghĩa; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, các ban nghành đoàn thể chính trị – xã hội làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối đoàn kết quân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-vien-quan-y-103-lam-tot-cong-tac-dan-van-nam-2017-525578