Bệnh viện quân đội đầu tiên đưa trực thăng vào hoạt động cấp cứu

Ngày 19/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ ra mắt sân đỗ trực thăng tại Viện Chấn thương chỉnh hình. Đây là sân đỗ trực thăng cấp cứu đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Quốc phòng cấp phép hoạt động, phục vụ nhu cầu cấp cứu người bệnh.

 Máy bay trực thăng chuẩn bị đáp xuống sân đỗ trực thăng tại Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175)

Máy bay trực thăng chuẩn bị đáp xuống sân đỗ trực thăng tại Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175)

Tai lễ ra mắt chính thức đưa sân đỗ trực thăng vào hoạt động cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 cũng phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (Binh đoàn 18) thực hiện các chuyến bay diễn tập cấp cứu bệnh nhân.

Máy bay trực thăng chuyển người bệnh đậu trên nóc Viện chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175) để đưa về khu vực cấp cứu

Trước đó, vào cuối năm 2019, sân đỗ trực thăng đã được nghiệm thu, bay thử nghiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào khai thác sử dụng cùng với dự án Viện Chấn thương chỉnh hình. Sự kiện đưa vào hoạt động sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175 sẽ góp phần nâng cao công tác quốc phòng – an ninh, tổ chức hiệu quả cấp cứu đường hàng không và các nhiệm vụ khác.

Đội ngũ y Bác sĩ chuyển bệnh nhân xuống khu vực cấp cứu Bệnh viện Quân y 175

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - cho biết, sự kiện chính thức đưa sân đỗ trực thăng vào hoạt động cấp cứu, bên cạnh phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở Trường Sa, sân bay cấp cứu bằng trực thăng của bệnh viện sẽ trở thành điểm phát triển cấp cứu nhanh…

Trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175,sẽ sớm hình thành cơ chế, phương thức bay để ngoài việc đảm bảo an ninh quốc phòng còn góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, khu vực lân cận.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/benh-vien-quan-doi-dau-tien-dua-truc-thang-vao-hoat-dong-cap-cuu-149643.html