'Bệnh viện' quân dân y ở vùng cao A Lưới

Trong chuyến công tác tại các đồn BP tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi có dịp đến thăm Trạm xá quân dân y kết hợp (QDYKH) ở Đồn BPCK A Đớt và Đồn BP Nhâm trên địa bàn biên giới huyện A Lưới. Được biết, mô hình khám chữa bệnh QDYKH đang được triển khai rất hiệu quả không chỉ ở A Lưới, mà còn ở nhiều địa phương trên cả nước. Mô hình này đã đáp ứng kịp thời công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, đồng thời trở thành địa chỉ tin cậy của người dân.

Trung úy Trần Việt Anh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hồ Phúc

Trung úy Trần Việt Anh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thừa Thiên Huế chia sẻ: "Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, từ lâu các trạm xá QDYKH là niềm tin mỗi khi có ốm đau, bệnh tật, bởi đến đây bà con được chăm sóc ân cần và được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Do đó, những năm gần đây, BĐBP Thừa Thiên Huế đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và thuốc men cho 5 trạm xá, 10 ban QDYKH để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bộ đội và đồng bào các dân tộc trên biên giới, bờ biển. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tuyển chọn những cán bộ quân y giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, gửi đi đào tạo Đại học Y Dược Huế".

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động QDYKH, thời gian qua, ngành Quân y BĐBP Thừa Thiên Huế đã tập trung tăng cường đầu tư cho hoạt động chăm sóc sức khỏe ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, thường xuyên đào tạo và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và đội ngũ quân y để hỗ trợ y tế các xã trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Ngoài ra, từng bước kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của Ban QDYKH ở các đơn vị nhằm đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn biên giới, góp phần củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

Chương trình QDYKH của BĐBP Thừa Thiên Huế với mục tiêu "Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở tuyến đầu" đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp các xã biên giới đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân. Cùng với đó, các đơn vị BĐBP Thừa Thiên Huế đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa xóa bỏ các tập tục lạc hậu như chữa bệnh cúng ma, cúng giàng, đồng thời vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung...

Ông Hồ Xuân Hà, người bị tàn tật mù cả hai mắt ở xã A Đớt, chia sẻ: "Mỗi khi trái gió trở trời, chân tay tôi lại đau nhức vì vết thương tái phát. Đến trạm xá QDYKH điều trị, tôi được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, cấp thuốc miễn phí. Nếu không có quân y BĐBP, những người nghèo như chúng tôi không biết bấu víu vào đâu".

Ngoài thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh tại chỗ, các trạm xá QDYKH còn thường xuyên thực hiện các chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và cán bộ ở khu vực biên giới của nước bạn Lào. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân nước bạn về cách phòng chống bệnh dịch, ăn, ở hợp vệ sinh.

Bà Kăn Dọi, bản Ka Lô (Lào) tâm sự: "Hiện nay, người dân bản Ka Lô chúng tôi ốm đau đã có thầy thuốc BĐBP Việt Nam cứu chữa, cấp thuốc miễn phí nên rất yên tâm. Ngoài ra, chúng tôi còn được tuyên truyền, hướng dẫn về cách phòng bệnh, dập dịch, chăm sóc sức khỏe cá nhân".

Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế chia sẻ: "Hoạt động QDYKH đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Mục tiêu của chương trình nhằm phát huy tối đa năng lực của quân y và dân y tuyến cơ sở nhằm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn".

Theo Trung úy Trần Việt Anh, Phó Trạm trưởng Trạm xá QDYKH, Đồn BPCK A Đớt, bình quân mỗi tháng trạm xá khám, chữa bệnh cho khoảng 200 bệnh nhân. Ngoài ra, trạm còn thường xuyên tổ chức những đợt đến khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Cũng nhờ hiệu quả từ công tác QDYKH mà các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại huyện A Lưới những năm qua được duy trì ở mức cao, tiêm chủng mở rộng đạt hơn 95%. Trước kia, trên địa bàn A Lưới từng là điểm "nóng" về dịch sốt rét của tỉnh, nhưng nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên hiện nay, tình trạng này đã được kiểm soát, không để xảy ra dịch và trường hợp tử vong nào.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/benh-vien-quan-dan-y-o-vung-cao-a-luoi/