Bệnh viện Quân dân y miền Đông chính thức trở thành trạm cấp cứu vệ tinh thứ 38

Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 38 của TPHCM chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đây là trạm cấp cứu vệ tinh thứ 8 trên địa bàn TP Thủ Đức TPHCM, do Bệnh viện Quân dân y miền Đông đảm trách.

Sáng 31-3, tại TP Thủ Đức (TPHCM), Bệnh viện Quân dân y miền Đông - Cục Hậu cần Quân khu 7 tổ chức lễ ra mắt Trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại bệnh viện. Đây là trạm cấp cứu vệ tinh thứ 8 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Tới dự có Đại tá Phạm Văn Thảo, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 7; PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cùng lãnh đạo các đơn vị Cục hậu cần Quân khu 7, các bệnh viện trên địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM và Thủ trưởng Cục Hậu cần Quân khu 7 tham dự buổi lễ và cắt băng khánh thành. Ảnh: QUANG HUY

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM và Thủ trưởng Cục Hậu cần Quân khu 7 tham dự buổi lễ và cắt băng khánh thành. Ảnh: QUANG HUY

Theo Đại tá - BS CKII Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông, thời gian qua, các Trạm cấp cứu 115 vệ tinh đặt tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố ra đời góp phần không nhỏ trong việc cứu sống kịp thời người bệnh, giảm thiểu di chứng, hỗ trợ điều trị hiệu quả cao và tăng cơ hội vàng cho sự sống của bệnh nhân.

Trước thực tế đó, ngày 15-12-2020, đơn vị quyết định hợp tác với Trung tâm cấp cứu 115 Sở Y tế TPHCM, thành lập Trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu cho khu vực có nhiều nhà máy, cơ quan, xí nghiệp. Đồng thời, tổ chức huấn luyện, đào tạo sơ cấp cứu ngoại viện và nâng cao trên cơ sở cùng kết hợp những điểm mạnh trong chuyên môn giữa bệnh viện và Trung tâm cấp cứu 115, từ đó kết hợp tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM và Thủ trưởng Cục Hậu cần Quân khu 7 chứng kiến lãnh đạo Bệnh viện Quân dân y miền Đông - Trung tâm cấp cứu 115 ký kết 2 bên. Ảnh: QUANG HUY

Trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 bên, phía Bệnh viện Quân dân y miền Đông hỗ trợ Trung tâm cấp cứu 115 trong việc phát triển công nghệ thông tin từ nguồn nhân lực bệnh viện. Trạm cấp cứu vệ tinh 115 được trang bị 5 xe cứu thương hiện đại, đầy đủ thiết bị y tế chuyên dụng… Quy trình xuất xe nhanh, ngay sau khi nhận điều phối từ tổng đài Trung tâm cấp cứu 115, hoạt động 24/7 sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân trong thời gian nhanh nhất. Đội ngũ cấp cứu gồm 11 thành viên được tập huấn liên tục, có kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp giúp xử lý mọi tình huống cấp cứu ngoại viện hiệu quả nhất.

“Có thêm trạm vệ tinh thứ 8 đặt tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông, chắc chắn sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh tại buổi lễ.

Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Quân dân y miền Đông, tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhưng bệnh viện vẫn nhiệt tình đăng ký tham gia làm Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 38 của TPHCM.

Đại tá- BS CKII Trương Hoàng Việt trao Quyết định thành lập Trạm cấp cứu vệ tinh 115 cho các thành viên của trạm. Ảnh: QUANG HUY

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị Trung tâm cấp cứu 115 ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho Trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại bệnh viện trong giai đoạn mới triển khai. Ban Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực làm công tác cấp cứu ngoài bệnh viện, cử nhân viên Khoa cấp cứu tham gia lớp đào tạo liên tục chuyên về cấp cứu ngoài bệnh viện do Sở Y tế TPHCM tổ chức.

Đại úy - BS CKI Nguyễn Hữu Toàn, Đội trưởng kiểm tra trang thiết bị y tế cho các thành viên. Ảnh: QUANG HUY

Được biết, trước đó TP Thủ Đức có 7 Trạm vệ tinh cấp cứu 115, gồm: Trạm cấp cứu đặt tại Bệnh viện TP Thủ Đức; Trạm cấp cứu đặt tại Phòng khám Đa khoa Linh Trung; Trạm cấp cứu đặt tại Phòng khám Đa khoa Linh Xuân; Trạm cấp cứu đặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện quận 2 cũ); Trạm cấp cứu đặt tại Bệnh viện Lê Văn Việt (Bệnh viện quận 9 cũ); Trạm Cấp cứu đặt tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2; Trạm cấp cứu đặt tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức.

Tất cả các trạm cấp cứu vệ tinh này luôn nằm trong “top” các trạm có số lượt xuất xe cấp cứu cao nhất trong mạng lưới cấp cứu của thành phố.

Xe cấp cứu được đầu tư mới 100% với đầy đủ trang thiết bị y tế chuyên dụng. Ảnh: QUANG HUY

QUANG HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/benh-vien-quan-dan-y-mien-dong-chinh-thuc-tro-thanh-tram-cap-cuu-ve-tinh-thu-38-722198.html