Bệnh viện quá tải vì covid-19, các y bác sĩ Hàn Quốc gồng mình giữa tâm dịch

Theo tờ Yonhap, việc gia tăng số bệnh nhân nhiễm covid-19 tại Hàn Quốc gia tăng đã khiến cho bệnh viện Hàn Quốc luôn trong tình trạng quá tải và các y bác sĩ gồng mình trước căng thẳng của dịch bệnh.

Theo tờ Yonhap, mệt mỏi bộc lộ rõ trên khuôn mặt của các y bác sĩ Hàn Quốc trong bối cảnh bệnh viện luôn trong tình trạng đông bệnh nhân nhiễm covid-19. Số lượng các bệnh nhân tại Daegu, xung quanh tỉnh bắc Gyeongsang liên tục gia tăng đã khiến cho tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn:Yonhap

Ảnh minh họa. Nguồn:Yonhap

Theo tờ báo Hàn Quốc, sau thông báo về tình hình dịch bệnh đầu tiên vào ngày 20/1, số lượng các bệnh nhân nhiễm bệnh đã lên tới 4.212 tính đến ngày 2/3 cùng với đó là 22 ca tử vong. Trong số đó, có khoảng 3.081 trường hợp lây nhiễm tính riêng ở Daegu và 624 trường hợp tại Bắc Gyeongsang.

Trung tâm y tế Pohang cho biết, trong tuần, có khoảng 16 trong số 100 y tá đã phải nghỉ việc vì nhiều lý do cá nhân khác nhau do làm việc quá sức.

Trung tâm y tế ở thành phố công nghiệp Pohang cách đông nam Seoul khoảng 375 km cho biết, các nhân viên y tế không thể về nhà trong 10 ngày qua và họ cảm thấy căng thẳng vì bệnh nhân quá nhiều. Quan chức y tế công cộng địa phương cho biết, một số y tá thậm chí không có thời gian chăm sóc con cái và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin thôi việc.

Trong bối cảnh đó, trung tâm y tế này đã tiếp nhận thêm 15 y tá và chính quyền thành phố Pohang đã hứa sẽ cử 10 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ hành chính nhằm giảm bớt căng thẳng. Trung tâm này cũng luôn ý thức trước các vấn đề nhân sự có thể giảm sút bất kỳ lúc nào vì covid-19 tiếp tục.

Sự cần thiết bổ sung thêm các nhân viên y tế cũng được thông báo tại trung tâm y tế Đại học Keimyung ở Daegu. Trung tâm này cho biết việc thiếu nhân viên y tế nghiêm trọng cùng với đội ngũ bác sĩ và y tá đang phải trải qua giai đoạn nhiều áp lực vì quá đông bệnh nhân.

"Đặc biệt, trung tâm đang cần thêm y tá trong kế hoạch gia tăng số giường bệnh từ 240 lên 300 nhằm có đủ chỗ cho bệnh nhân ở viện", bệnh viện này cho biết.

Các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân nhiễm covid-19, bao gồm trung tâm y tế Đại học Yeungnam ở Daegu hay trung tâm y tế Andong ở bắc Gyeongsang cũng bày tỏ nhiều lo lắng về đội ngũ y tá đang làm việc quá sức và cần bổ sung thêm người hỗ trợ để tiếp nhận điều trị các bệnh nhân tiếp theo.

Phản ứng trước các vấn đề nan giải hiện tại ở các trung tâm y tế hay bệnh viện, Hàn Quốc đang nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng việc gửi thêm các bác sĩ và các nhân viên y tế tuyến trung ương đến các cơ sở đang là tâm điểm của dịch bệnh.

Vào ngày 1/3, 205 bác sĩ và y tá đã được phân công về Daegu, bao gồm 67 bác sĩ quân đội và y tế cộng đồng cùng với 123 y tá cũng như các chuyên gia y tế khác. Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết, các bác sĩ tư nhân từ các khu vực khác của Hàn Quốc luôn tình nguyện hỗ trợ bệnh viện trong khu vực.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/benh-vien-qua-tai-vi-covid-19-cac-y-bac-si-han-quoc-gong-minh-giua-tam-dich-20200302113338406.htm